Chuyên gia hàng đầu Thụy Điển nói phong tỏa để chống COVID-19 là "điên", phản đối dùng khẩu trang

Tất Đạt |

Trong khi đó, các cuộc khảo sát cho thấy người dân Thụy Điển đã bắt đầu mất niềm tin vào cách quốc gia này đối phó với đại dịch.

Ông Anders Tegnell, chuyên gia dịch tễ học cấp quốc gia của Thụy Điển, cho rằng các hoạt động phong tỏa trên thế giới nhằm chống COVID-19 là "điên rồ" và ông khuyến nghị các quốc gia không nên làm như vậy bởi vì những "tác dụng phụ" có thể xuất hiện từ phong tỏa.

"Cứ như thể thế giới đã phát điên, và mọi thứ chúng tôi từng thảo luận đều bị quên lãng. Có quá nhiều ca nhiễm và áp lực chính trị đang trở nên nặng nề hơn. Và Thụy Điển trở nên đơn phương độc mã," ông Tegnell nói trong chương trình của Đài Thụy Điển ngày 24/6.

Ông Tegnell thừa nhận rằng ông đã đánh giá sai nguy cơ chết người của virus corona trong giai đoạn đầu, nhưng từ chối cân nhắc từ bỏ chiến lược "miễn dịch cộng đồng". Ông nói rằng việc giới hạn di chuyển tới mức cực đoan sẽ khiến phát sinh ra các vấn đề khác, bao gồm bạo hành gia đình, cô đơn hoặc là thất nghiệp quy mô lớn.

"Cũng như mọi loại thuốc đều có tác dụng phụ, các phương pháp chống dịch cũng có những mặt bất lợi. Đối với ngành y tế, chúng tôi phải xem xét mọi vấn đề sức khỏe liên quan," ông nói.

Tuy nhiên, Thụy Điển hiện tại đã trở thành một trong những quốc gia có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới, với tỉ lệ người tử vong/100.000 người dân cao hơn cả Mỹ - theo dữ liệu của đại học Johns Hopkins. Các cuộc khảo sát cho thấy người dân Thụy Điển đã bắt đầu mất niềm tin vào cách quốc gia này đối phó với đại dịch.

Thay vì đóng cửa trường học, cửa hàng và nhà hàng, Thụy Điển đã để mọi hoạt động diễn ra như bình thường. Người dân được khuyến khích tuân thủ các quy định giãn cách xã hội mà không cần tới các luật lệ bắt buộc chính thức.

Ông Tegnell cũng nói rằng không cần sử dụng khẩu trang bởi có ít bằng chứng khoa học cho thấy khẩu trang thực sự có tác dụng phòng dịch. 

Ngoài ra, chuyên gia dịch tễ này khẳng định việc đóng cửa trường học cũng là một động thái không cần thiết trong đại dịch.

Theo ông Tegnell, bởi vì COVID-19 sẽ không sớm biến mất, do đó việc phong tỏa nghiêm ngặt sẽ không hiệu quả đối với mối đe dọa lâu dài. Trong khi đó, virus đã xuất hiện trở lại ở những nơi mà chính quyền tưởng chừng như đã kiểm soát được đại dịch - ví dụ như Bắc Kinh.

"Tôi muốn có sự đánh giá nghiêm túc hơn đối với các nghiên cứu đã thực hiện từ trước tới nay. Không thể biết được khi nào dịch mới kết thúc".

Các khảo sát ý kiến người dân gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã giảm sút mạnh do những quan ngại liên quan tới chính sách chống COVID-19 của nước này.

Đọc tin tức mới và tin nóng nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên