Chuỗi bán lẻ lớn nhất châu Phi "nhòm ngó" thị trường Việt Nam

Linh Lan |

Shoprite đang tìm kiếm cơ hội đầu tư bên ngoài châu Phi, trong đó Việt Nam và Campuchia là hai trong số những thị trường tiềm năng mà hãng đang tìm hiểu.

Theo Whitey Basson, Giám đốc điều hành của Shoprite Holdings Ltd, chuỗi bán lẻ lớn nhất châu Phi này đang cân nhắc đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh bên ngoài lục địa Đen.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg hôm thứ 3 (23/8), Basson cho biết hiện nay có rất nhiều thị trường tiềm năng mà Shoprite đang chú ý.

Trong đó hai ví dụ được ông Basson nhắc đến là Việt Nam và Campuchia. CEO của Shoprite cũng cho hay hãng sẽ xem xét đầu tư vào Ấn Độ nếu nước này mở cửa ngành bán lẻ cho khối ngoại.

Kế hoạch tấn công các thị trường bên ngoài châu Phi của Shoprite được cho là tiếp bước nhà bán lẻ Nam Phi Steinhoff International Holdings - doanh nghiệp đã chào mua một số công ty ở Pháp, Anh và Mỹ. Christo Wies, người giàu nhất Nam Phi đồng thời là Chủ tịch Shoprite Mỹ hiện là cổ đông lớn nhất của Steinhoff.

Tuy nhiên, khác với Steinhoff, Shoprite không nhìn thấy nhiều cơ hội tại thị trường châu Âu và Mỹ.

Shoprite được thành lập năm 1979 tại Nam Phi và hiện hoạt động tại 15 quốc gia châu Phi.

Tính đến tháng 6 năm nay, 17% lợi nhuận của hãng thu được từ những chuỗi siêu thị bên ngoài thị trường nội địa, cao hơn con số 12% thống kê cùng kỳ năm ngoái. Giá trị doanh nghiệp này hiện đang ở mức 114 tỷ rand (8,5 tỷ USD).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại