Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu cho cán bộ, y, bác sĩ một số bệnh viện, bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. Sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm góp phần không nhỏ để nhanh chóng đẩy lùi dịch Covid-19.

Ấm áp những tấm lòng hảo tâm

Chiều 3-4, trời mưa nặng hạt và lạnh, nhưng đúng kế hoạch, 14h, điểm phát quà từ thiện của gia đình anh Nguyễn Phan Huy Khôi, ở số 63, 65 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm đã sẵn sàng.

Một chiếc bàn nhỏ với vài chục suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 20.000 đồng gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng, 2 chiếc xúc xích được gói cẩn thận.

Để bảo đảm an toàn, tránh lây lan dịch bệnh, anh Khôi cho đánh dấu khoảng cách an toàn 2m giữa mỗi người khi đến lấy quà và hướng dẫn từng người rửa tay bằng cồn tại bàn trước và sau khi nhận quà.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Phan Huy Khôi, ở số 63, 65 Hàm Long trao quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Kiều Oanh


Chỉ trong 30 phút sau khi điểm tặng quà này hoạt động, đã có hàng chục lượt người đến nhận. Tất cả đều có hoàn cảnh rất khó khăn, đơn cử như bà Nguyễn Thị Lịch, số 25 Trại Cá, phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), làm nghề bán xôi.

Được người hàng xóm cho biết tại địa điểm này phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, bà đạp xe qua đây.

“Tôi rất cảm động khi nhận quà của gia đình anh Khôi. Món quà tuy nhỏ nhưng ấm áp tình người, giúp chúng tôi thêm niềm tin vượt qua khó khăn cùng chống dịch”, bà Lịch nói.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cụ Vương Thị Sinh, 83 tuổi, xóm 11, thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức cũng mong muốn góp sức nhỏ bé của gia đình vào cuộc chiến chống dịch.

Cụ Sinh cho biết: "Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Báo Hànộimới, tôi thấy còn nhiều người dân gặp khó khăn kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Tôi đã ủng hộ 2 triệu đồng tiền tiết kiệm của mình và vận động con trai ủng hộ 3 triệu đồng để chống dịch Covid-19.

Số tiền tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng, trách nhiệm của tôi và các con, cháu cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh".

Tiếp sức cho bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Với mong muốn góp một phần nhỏ bé công sức để động viên và thể hiện lòng biết ơn đối với đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) đang ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, bộ phận quản lý chuỗi cà phê Twitter Beans Coffee trên địa bàn Hà Nội đã có ý tưởng gửi tặng những cốc cà phê, trà mỗi ngày tới bệnh viện.

Ngay sau khi liên hệ và được bệnh viện đồng ý, Twitter Beans Coffee đã bắt tay ngay vào thực hiện với số lượng 300 cốc cà phê, trà nóng mỗi ngày, được pha tại cơ sở Hoàng Đạo Thúy rồi đóng gói, vận chuyển tới bệnh viện trước 9h.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Cà phê, trà nóng của chuỗi cà phê Twitter Beans Coffee được chuyển đến tặng y, bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh).

Trên mỗi cốc cà phê, cốc trà được gửi tặng, các nhân viên ở đây đã viết lên đó những lời chúc ngắn gọn và chan chứa tình cảm tới các y, bác sĩ như: “Xin cảm ơn những người hùng thầm lặng”; “Chúc các bác sĩ vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch”; “Về nhà mạnh khỏe nhé”...

Bác sĩ Đồng Phú Kiêm, Khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 chia sẻ: “Nhận cốc cà phê kèm lời chúc của Twitter Beans Coffee gửi, chúng tôi thực sự xúc động.

Dẫu rằng, công việc phía trước sẽ còn vất vả, nhưng với sự chia sẻ của cả cộng đồng, chúng tôi sẽ nỗ lực vượt qua”.

Đồng hành và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sau khi Bộ Y tế ban hành quyết định phong tỏa bệnh viện nhằm hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với cộng đồng, Ban Giám đốc khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (quận Hà Đông) đã quyết định hỗ trợ miễn phí chỗ ở phục vụ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cách ly.

Tối 31-3, khách sạn Mường Thanh bắt đầu tiếp đón những y, bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện Bạch Mai đến cách ly. Do khách sạn hiện chỉ có 23 người đi làm, công việc của mỗi người đều tăng gấp 2-3 lần.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Chuần bị suất ăn dinh dưỡng cho cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La.

Chị Lê Thị Hiền, Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh cho biết: “Từ trong tim, chúng tôi luôn mong cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai luôn khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân”.

Từ ngày 31-3 đến nay, khách sạn Mường Thanh đón tiếp, phục vụ 367 lượt y, bác sĩ đến cách ly. Hiện nay, 140 phòng tại khách sạn được dành để tiếp đón những y, bác sĩ làm việc trong điều kiện vất vả của Bệnh viện Bạch Mai thay phiên nhau về nghỉ.

Những tình cảm của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm lúc này đã và đang giúp những bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên chiến thắng dịch bệnh; những “chiến sĩ” áo trắng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: Phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại