Chứng kiến người phụ nữ rơi khỏi xe nghi bị bắt cóc, nhân chứng lập tức báo cảnh sát rồi vỡ lẽ sự thật không ai nghĩ tới

Imacho |

Sau khi biết được câu chuyện đằng sau, cảnh sát và nhân chứng không khỏi lắc đầu ngao ngán vì cách hành xử bốc đồng của người trong cuộc.

Ngày 14/3 vừa qua, cảnh sát nhận được tin báo của một người đi đường họ Lâm về vụ việc xảy ra ở đường hầm cao tốc xuyên núi tọa lạc tại thị trấn Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Sau khi tiến hành điều tra vụ việc và biết được câu chuyện phía sau, cảnh sát và nhân chứng cũng phải lắc đầu.

Thời điểm đó, Lâm đang đi trên đường cao tốc thì phát hiện một người phụ nữ rơi khỏi chiếc xe màu đỏ phía trước. Nạn nhân sau đó được một người đàn ông khác ẵm lên xe. Nghi ngờ đây là 1 vụ bắt cóc, anh giảm tốc độ, cố gắng bám theo chiếc xe kia trong lúc nhấn số gọi báo cảnh sát.

Chứng kiến người phụ nữ rơi khỏi xe nghi bị bắt cóc, nhân chứng lập tức báo cảnh sát rồi vỡ lẽ sự thật không ai nghĩ tới - Ảnh 1.

Đến trạm thu phí, chiếc xe kia dừng lại bên cạnh xe cấp cứu để kiểm tra tình hình sức khỏe cũng như đưa người phụ nữ kia đến bệnh viện điều trị vết thương sau cú ngã. Cảnh sát sau khi nhận được tin báo cũng có mặt tại trạm thu phí để điều tra vụ việc.

Hỏi ra mới biết, cả hai người họ là vợ chồng. Trong lúc đi xe là nổ ra tranh cãi dữ dội. Vì quá xúc động, người vợ đã tháo dây đai an toàn, mở cửa rồi nhảy khỏi xe trước sự ngỡ ngàng của người chồng.

Sau khi đưa vợ mình trở lại trên xe, người chồng đã gọi cấp cứu và yêu cầu họ chờ sẵn tại trạm thu phí. Nghe đến đây, Lâm thở phào nhẹ nhõm trong khi cảnh sát không khỏi lắc đầu trước hành động liều mạng của người vợ. Được biết, cô chỉ bị thương ở chân và hiện tại sức khỏe đã ổn định.

Chứng kiến người phụ nữ rơi khỏi xe nghi bị bắt cóc, nhân chứng lập tức báo cảnh sát rồi vỡ lẽ sự thật không ai nghĩ tới - Ảnh 2.

Dù báo cáo vụ việc sai lệch nhưng Lâm vẫn nhận được lời khen của phía cảnh sát vì thái độ cảnh giác cũng như ý thức bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng không quên cảnh cáo đôi vợ chồng kia, dù có mâu thuẫn đến đâu cũng không nên giải quyết theo cách tiêu cực như vậy. Lần này may mắn không có chuyện gì xảy ra, nhưng lần sau có khi lại hối hận cả đời.

(Nguồn: ETToday)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại