Chùm ảnh: "Sóng nhiệt quái vật" càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng

Thanh Tâm |

Làn sóng nhiệt mới đã phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ khiến điều kiện khắc nghiệt bao trùm 12 quốc gia ở khu vực châu Á.

Theo The Independent, tuần qua, cứ 3 người trên trái đất thì có 1 người đang phải hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp tại khu vực châu Á khi nhiệt độ đo được liên tục phá kỷ lục ở hàng chục các quốc gia.

Dù mới chỉ đầu mùa hè nhưng nắng nóng gay gắt đã lan rộng khắp các khu vực rộng lớn ở Nam và Đông Nam Á trong những tuần gần đây, đồng thời ảnh hưởng đến hơn chục quốc gia bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Bangladesh, Turkmenistan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại Thái Lan, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được tại một tỉnh miền Tây lên tới 44,6 độ, nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở nước này. Trong khi đó, Lào đã phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại trong hai ngày liên tiếp khi nhiệt độ chạm ngưỡng 42,9 độ C được ghi nhận ở vùng nông nghiệp Sainyabuli. Bên cạnh đó, Bangladesh cũng ghi nhận nhiệt độ ở mức 40,6 độ C, mức nhiệt độ cao nhất trong suốt sáu thập kỷ qua.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang trải qua nền nhiệt độ trên 30 độ C, mức cao bất thường trong thời điểm này.Trong khi đó, hàng trăm trạm thời tiết trên khắp Trung Quốc cũng đã chứng kiến nhiệt độ tháng 4 ấm nhất trong lịch sử được ghi nhận, theo Capital Weather Gang.

Maximiliano Herrera, một nhà khí hậu học và nhà sử học thời tiết, đã mô tả sự kiện này là một "đợt nắng nóng khủng khiếp chưa từng có ở châu Á". Tuy nhiên, nhiều nhà dự báo cho rằng nhiệt độ có thể sẽ còn tăng cao hơn trong tháng tới, khi sự kiện El Nino sắp xảy ra.

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 1.

Một tài xế taxi uống nước trong cái nóng buổi chiều ở Kolkata, Ấn Độ

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 2.

Người đàn ông che chắn kín mít trước để tránh nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 3.

Người dân che ô tránh nắng tại Bangkok, Thái Lan

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 4.

Người phụ nữ dùng quạt cầm tay khi nhiệt độ tăng cao ở Bangkok.

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 5.

Nhiệt độ lên tới 44,6 độ C ở Thái Lan khiến nhiều nơi gặp tình trạng hạn hán, nứt nẻ

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 6.

Nhiều người nằm nghỉ trong bóng râm để tránh nóng

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 7.

Nhiệt độ đạt mức kỷ lục 45,4 độ C ở Bangkok khiến người di chuyển bằng xe máy khó chịu

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 8.

Người dân dùng nước để giải tỏa cơn nóng

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 9.

Một gia đình tự làm mát mình trong công viên bằng đường ống nước khi miền bắc Ấn Độ tiếp tục quay cuồng dưới đợt nắng nóng dữ dội ở Lucknow, Uttar Pradesh

Chùm ảnh: Sóng nhiệt quái vật càn quét châu Á, người dân vật vã tìm đủ mọi cách để trốn nóng - Ảnh 10.

Người phụ nữ tại Ấn Độ giải nóng bằng cách lấy nước làm ướt đầu

Nguồn: The Indepentdent, ABC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại