*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trên các sàn thương mại điện tử, lá bàng tươi đang được rao bán rầm rộ với giá đắt đỏ.
Theo Đông y, mướp vị ngọt, tính bình, không độc có thể dùng để trị rất nhiều bệnh như: viêm xoang, viêm họng, đại tiện ra máu, đau nhức thần kinh...
Sống đời (phương ngữ Nam Bộ) còn gọi là cây thuốc bỏng, diệp sinh căn, trường sinh,...
Ngoài công dụng làm rau ăn, dền gai còn được xem như là một vị thuốc quý chữa được nhiều bệnh. Toàn cây được dùng làm thuốc. Có thể thu hái quanh năm, đem về rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô.
Rau khúc còn có tên phật nhĩ thảo “thanh minh thảo”, tên khoa học là Gnaphalium indicum, thuộc họ Cúc.
Súc miệng bằng nước muối, giấm táo, kê gối cao khi ngủ hay uống nước chanh pha mật ong là những cách giúp bạn giảm đau do viêm họng.
Theo Đông y, mướp vị ngọt, tính bình, không độc có thể dùng để trị rất nhiều bệnh như: viêm xoang, viêm họng, đại tiện ra máu, đau nhức thần kinh...
Những căn bệnh như hen suyễn, viêm họng sẽ bị nặng hơn khi trời trở lạnh. Những người đã có sẵn bệnh cần chuẩn bị để đối phó với mùa Đông.
Suckhoedoisong.vn- Miền Bắc đang mùa chanh đào, tại các chợ, các bà nội trợ nô nức mua chanh đào về ngâm cho mùa đông sắp tới. Theo BS. chuyên khoa I Bùi Văn Phao, chanh đào hay chanh thường đều có thể dùng để ngâm với mật ong có tác dụng chữa trị ho, viêm họng.
Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa xử trí thành công, lấy dị vật ở cổ họng là đá nano được đồn thổi có thể chữa được “bách bệnh” cho một cụ bà 59 tuổi.
Đó là cảnh báo của TS Dương Trọng Hiền – trưởng khoa phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, Bệnh viện Việt Đức về bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản đang ngày càng phổ biến ở nước ta.
Cây dại xuyến chi mọc ở ven đường, những bãi đất trống nhưng nó có thể biến thành món rau ngon cùng với tác dụng chữa bệnh nhất là bệnh tiểu đường.
Tâm điểm