Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào!

Hoa Hướng Dương |

Đây là dòng Boeing mới nhất, công nghệ tân tiến nhất, bay xa nhất, đắt khách nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất của công ty Max 7.

Mới đây, ngày 5/2 hãng sản xuất máy bay nổi tiếng Boeing đã trình làng dòng máy bay đời mới nhất Boeing 737 Max 7 có khả năng bay xa nhất từ trước tới nay.

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 1.

Boeing trình làng sản phẩm mới ưu việt nhất. Ảnh: Reuters

Đây là thành viên mới nhất cũng như thứ 3 trong gia đình Boeing của công ty Max 7 có trụ sở ở Renton, Washington, Mỹ. Hứa hẹn sẽ tạo nên sự thay đổi lớn trong ngành vận tải hàng không.

Xem video time - lapse toàn bộ quá trình sản xuất:

Sản xuất máy bay Boeing 737 Max 7. Nguồn: Boeing.

Chiếc máy bay này được thiết kế để có thể chuyên chở được 172 hành khách và di chuyển với khoảng cách liên tục 3.850 hải lý (1 hải lý = 1.852 m), là chiếc phi cơ đi được quãng đường xa nhất cho tới thời điểm này.

Quá trình lắp ráp:

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 3.

Đầu tiên, thân máy bay được vận chuyển tới phân xưởng lắp ráp của nhà máy Renton. Ảnh: Boeing

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 4.

Một hệ thống sẽ giúp nâng phần thân máy bay lên. Ảnh: Boeing

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 5.

Sau đó, giữ cố định phần thân trên không. Ảnh: Boeing.

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 6.

Phần cánh sẽ được lắp ráp vào thân máy bay sau đó. Ảnh: Boeing

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 7.

Tiếp đến là động cơ. Ảnh: Boeing.

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 8.

Chiếc máy bay sau khi hoàn thiện lắp ráp. Ảnh: Getty

Không những thế nó còn tiết kiệm nhiên liệu hơn những người "anh em" khác thuộc dòng Boeing trước đó (tiết kiệm 18% năng lượng). Điều này được chính hãng sản xuất tuyên bố là chiếc máy bay tiên tiến và có hiệu năng cao nhất trong các dòng Boeing.

Nó cũng vượt trội so với đối thủ A319neo của hãng Airbus về sức chứa khi chở hơn tới 12 khách, bay xa hơn 741 m và tiết kiệm nhiên liệu hơn 7%.

Chưa tới 1 phút, bạn sẽ biết chiếc Boeing mới nhất được sản xuất như thế nào! - Ảnh 9.

Những công nhân và kỹ sư được mời tới buổi ra mắt của chiếc Boeing 737 Max 7. Ảnh: Getty

Để hoàn thiện chiếc Boeing 737 Max 7 cần tới rất nhiều cần cẩu lớn cùng hàng ngàn công nhân, kỹ sư làm việc trong nhà máy Renton, họ cũng chính là những người được mời tới buổi chạy thử nghiệm đầu tiên của chiếc máy bay này.

Chủ tịch và là người quản lý chung chương trình 737 Max là Keith Leverkuhn của hãng Boeing cho biết: "Đây là chiếc máy bay thứ 3 của gia đình 737 Max được trình làng chỉ trong 3 năm, đó là một thành tích phi thường và là kết quả nỗ lực của toàn bộ nhóm".

Đã có tới 4.300 đơn đặt hàng từ 92 quốc gia trên thế giới, biến nó thành dòng máy bay đắt khách nhất trong lịch sử của hãng Boeing, dự kiến chiếc máy bay này sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019 trong đội bay của Southwest Airlines, có trụ sở ở Texas, Mỹ.

Đây là một hãng hàng không dân dụng giá rẻ lớn nhất trên thế giới.

Nguồn: Boeing, Flightglobal, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại