chùa phúc khánh

Lễ cầu an đầu năm tại chùa Phúc Khánh không còn cảnh chen lấn

Lễ cầu an đầu năm tại chùa Phúc Khánh không còn cảnh chen lấn

Thời sự - Xã hội 2024-02-24T11:00:00

Năm nay, khóa lễ tại chùa Phúc Khánh được chia làm nhiều ngày nên tình trạng đông đúc, chen lấn tại khu vực trước cửa cũng như trong khuôn viên chùa không còn.

"Biển người" tham dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

"Biển người" tham dự lễ Vu Lan tại chùa Phúc Khánh

Thời sự - Xã hội 2023-08-30T07:15:00

Hàng ngàn người dân đổ về chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tối ngày 29-8 để làm lễ Vu Lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an

Thời sự - Xã hội 2023-02-05T07:45:57

Năm nay, chùa Phúc Khánh (Hà Nội) kéo dài ngày làm lễ cầu an đầu năm nên không còn tình trạng người dân ngồi tràn ra lòng đường, gây ách tắc giao thông như mọi năm.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh dâng sao giải hạn trong đêm

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh dâng sao giải hạn trong đêm

Thời sự - Xã hội 2023-02-03T07:50:00

Tối 2-2, trong khuôn viên chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) chật kín người đến làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Ảnh: Người Hà Nội đội mưa dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh

Ảnh: Người Hà Nội đội mưa dự lễ Vu lan ở chùa Phúc Khánh

Thời sự - Xã hội 2022-08-12T08:23:00

Dù trời mưa lớn, nhiều người vẫn có mặt tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để dự lễ Vu lan, tỏ lòng thành kính, hiếu thuận với đấng sinh thành và các bậc tiền nhân.

Hà Nội: Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an trực tuyến, nhiều người đứng bên ngoài vái vọng

Hà Nội: Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an trực tuyến, nhiều người đứng bên ngoài vái vọng

Thời sự - Xã hội 2021-02-25T22:29:00

Đúng 20h tối 25/2 (tức 14/1 Âm lịch), chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an trực tuyến phát trên Facebook, Youtube, nhiều người dân đã tranh thủ có mặt để vái vọng từ bên ngoài.

VIDEO: Người dân vẫn tấp nập đi lễ chùa Rằm tháng 7 bất chấp dịch bệnh Covid-19

VIDEO: Người dân vẫn tấp nập đi lễ chùa Rằm tháng 7 bất chấp dịch bệnh Covid-19
Thời sự - Xã hội 2020-09-02T19:10:00

Mặc dù dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng người dân Thủ đô vẫn chủ quan đi lễ chùa để cầu may.

Chùa Phúc Khánh điều chỉnh lễ dâng sao, sẽ không còn cảnh người đi lễ ngồi tràn lòng đường

Chùa Phúc Khánh điều chỉnh lễ dâng sao, sẽ không còn cảnh người đi lễ ngồi tràn lòng đường

Thời sự - Xã hội 2020-01-22T12:30:00

Đại đức Thích Minh Đức, người phụ trách toàn bộ công việc tại chùa Phúc Khánh cho biết, năm nay chùa Phúc Khánh sẽ làm lễ bắt đầu từ ngày 6 âm lịch đến hết tháng giêng. Tuy nhiên nghi lễ dâng sao sẽ được điều chỉnh, sẽ không còn cảnh ngồi tràn ra đường lễ vọng như trước.

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh nghe giảng kinh trong lễ Vu Lan

Hàng nghìn người ngồi kín chùa Phúc Khánh nghe giảng kinh trong lễ Vu Lan

Thời sự - Xã hội 2019-08-15T07:32:00

Tối 14.7 (tức 14.8 dương lịch), hàng nghìn người đã đến Tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) tham dự Đại lễ Vu Lan. Năm nay, phật tử và người dân ngồi kín chùa Phúc Khánh và rất may không còn tình trạng hàng nghìn người ngồi tràn lòng đường như trong dịp lễ cầu an đầu năm.

Người thu tiền ở chùa Phúc Khánh: “Thu 150 nghìn là thầy đã lỗ chổng vó rồi”

Người thu tiền ở chùa Phúc Khánh: “Thu 150 nghìn là thầy đã lỗ chổng vó rồi”

Thời sự - Xã hội 2019-02-23T11:30:00

Mặc dù Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn nói rõ, nghi lễ dâng sao giải hạn không phải là của Phật giáo nhưng tại chùa Phúc Khánh vẫn tiếp nhận khách đến đăng ký làm lễ dâng sao giải hạn.

Chùa Phúc Khánh lên tiếng việc từ chối giải hạn vì thiếu 50 nghìn đồng

Chùa Phúc Khánh lên tiếng việc từ chối giải hạn vì thiếu 50 nghìn đồng

Thời sự - Xã hội 2019-02-19T21:13:01

Chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) nói gì về việc từ chối giải hạn cho người "thiếu lễ" 50 nghìn đồng? Mỗi năm, ngôi chùa này thu bao nhiêu tiền dâng sao giải hạn của phật tử và khách thập phương? Số tiền này được kiểm đếm, quản lý và sử dụng như thế nào? Lần đầu tiên đại diện chùa Phúc Khánh lên tiếng trả lời tất cả những câu hỏi trên - trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Báo Lao Động chiều 18.2.

GS Thịnh: "Giải hạn cho dân chưa thấy nhưng sẽ giải được hạn thiếu tiền cho các chùa"

GS Thịnh: "Giải hạn cho dân chưa thấy nhưng sẽ giải được hạn thiếu tiền cho các chùa"

Thời sự - Xã hội 2019-02-19T10:21:00

Giáo sư Ngô Đức Thịnh cho rằng, chính gia đình ông cũng đã từng đi làm lễ dâng sao giải hạn nhưng làm xong lễ mà hạn năm đó không giải được, vẫn cứ xảy ra.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại