Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an

ĐẮC HUY |

Năm nay, chùa Phúc Khánh (Hà Nội) kéo dài ngày làm lễ cầu an đầu năm nên không còn tình trạng người dân ngồi tràn ra lòng đường, gây ách tắc giao thông như mọi năm.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 1.

Tối 4/2 (tức 14 tháng Giêng), tại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Quý Mão 2023.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay từ chiều tối, hàng trăm người dân đã ngồi chật kín khuôn viên chùa Phúc Khánh chờ sư thầy làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 3.

Do năm nay khóa lễ được chia làm nhiều ngày (từ mùng 8 đến hết tháng Giêng) nên không xảy ra tình trạng người dân chen chúc, ngồi tràn ra lòng đường như những năm trước.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 4.
Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 5.

Bên trong khuôn viên chùa, người dân và phật tử đều được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 6.

Chị Thanh (30 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị đến chùa từ 18h để ngồi đợi đến giờ lễ. “Hàng năm, gia đình tôi cứ 14 tháng Giêng lại đến chùa Phúc Khánh cầu an để mong cho một năm mới nhiều may mắn, tài lộc, bình an. Thay vì làm lễ cầu an, giải hạn tập trung vào một ngày như mọi năm, năm nay, nhà chùa kéo dài ngày làm lễ nên khoá lễ diễn ra trật tự hơn nhiều", chị chia sẻ.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 7.
Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 8.

Để thuận tiện cho các phật tử nghe giảng đạo, cầu kinh, Ban quản lý chùa cũng lắp thêm vài chiếc loa bên ngoài.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 9.
Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 10.

Thời tiết càng về tối càng chuyển lạnh kèm mưa phùn nhỏ nên nhiều người phải trùm kín áo ngồi lễ.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 11.
Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 12.

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 13.

Hàng trăm phật tử và du khách thành tâm chắp tay hành lễ.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 14.

Diện tích trong sân chùa khiêm tốn nên nhiều người phải đứng chắp tay lễ từ xa.

Chùa Phúc Khánh không còn cảnh biển người ngồi tràn ra đường làm lễ cầu an - Ảnh 15.

Sau khi kết thúc buổi lễ, nhà chùa tổ chức phát lộc cho phật tử và nhân dân tới dự lễ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại