Chưa phát hiện có nạn nhân người Việt trong vụ thảm sát ở Pháp

Hoàng Đan |

Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thành phố Nice của Pháp, Cục lãnh sự đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Qua kiểm tra ban đầu hiện chưa phát hiện có nạn nhân là người Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại diện Cục Lãnh sự cũng cho biết thêm, trong thời gian sớm nhất, Cục Lãnh sự sẽ đưa ra thông tin khuyến cáo đối với người dân, đồng thời công bố đường dây nóng để người Việt Nam có thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được hỗ trợ.

Trước đó, như đã đưa tin, vụ tấn công ở Nice diễn ra trong ngày Quốc khánh Pháp, 14/7/2016, được xem là dấu ấn kinh hoàng nhất kể từ vụ khủng bố Paris xảy ra 8 tháng trước, ngày 13/11/2015, làm 130 người thiệt mạng.

Sau khi vụ thảm sát xảy ra, Chính quyền thành phố Nice đưa thông tin ban đầu nói, "những kẻ tấn công chưa được xác định" đi trên một chiếc xe tải màu trắng đã bất ngờ lao vào đám đông, sau đó nổ súng nhằm vào những người không bị xe cán.

Một nhân chứng nói với hãng tin AP (Mỹ) rằng, họ thấy kẻ tấn công mang súng lao ra từ chiếc xe tải và bắt đầu xả súng. Một nhân chứng khác mô tả: "Đó là một cuộc thảm sát ngay trên đường phố. Xác chết ở khắp mọi nơi".

Điện Elysee cũng cho hay, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã rời Avignon (Pháp) ngay để về Paris. Ông đã gọi điện cho Thủ tướng Manuel Valls cùng Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve. Ông Hollande đang tới ngay trung tâm xử lý khủng hoảng của Bộ nội vụ.

Theo thông tin mới nhất từ Pháp, Christian Estrosi - lãnh đạo vùng Nice, nói với đài truyền hình iTélé rằng số người thiệt mạng trong vụ tấn công tối 14/7 đã tăng lên con số 77. Hơn 100 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại