*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Củ lạc miền Nam gọi đậu phộng, đậu phụng. Nhưng gọi đúng là quả lạc ở Trung Quốc gọi là quả trường sinh (sống đời). Dinh dưỡng học gọi là “thịt thực vật”.
Theo Y học cổ truyền, ho khan, ho khàn tiếng thuộc chứng phế âm hư. Người bệnh biểu hiện ho khan, có khi ngứa họng, mất tiếng ho ít đờm, đờm vàng, miệng khô, táo bón, mạch tế sác.
Củ lạc miền Nam gọi đậu phộng, đậu phụng. Nhưng gọi đúng là quả lạc ở Trung Quốc gọi là quả trường sinh (sống đời). Dinh dưỡng học gọi là “thịt thực vật”.
Chuyên gia Đông y khẳng định, dưa bở không đơn giản làm dịu mát mùa hè ngay thời điểm ăn mà còn là thuốc chữa bệnh, là thức ăn giảm béo, cực tốt để giữ dáng vào mùa hè.
Ho khan rất thường gặp, nhất là ở trẻ em. Bệnh phần nhiều do phế âm hư, ngoại cảm phong nhiệt (viêm nhiễm). Nguyên nhân liên quan chế độ ăn uống không phù hợp, lạm dụng vị khô, cay, nóng quá mà sinh bệnh.
Tiêu thụ quế với liều lượng vừa đủ giúp làm giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và hỗ trợ quá trình giảm cân.
Bên cạnh việc dùng các thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, bạn có thể bổ sung các thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày để giảm bớt khó chịu do đau họng.
Thời tiết thay đổi thất thường rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp. Có một cách đơn giản để giảm nhẹ cơn ho và loại bỏ đờm ngay từ ngày đầu tiên nhờ vị thuốc chanh ngâm muối.
Đều là triệu chứng ho nhưng nguyên nhân gây bệnh có thể khác nhau. Đông y phân biệt rõ ho do nóng, ho khan, ho do lạnh... Mỗi loại ho sẽ có triệu chứng và cách điều trị khác nhau.
Ho khan là chứng bệnh rất khó chịu nhưng lại phổ biến vào mùa đông. Muốn phòng ngừa, trước hết bạn cần biết rõ 4 nhóm nguyên nhân gây bệnh, và có thể sử dụng thực phẩm để giảm ho.
Hỗn hợp của tất cả các thành phần chanh, tỏi, dấm táo và mật ong được xem là phương thuốc dân gian giúp điều trị cảm lạnh và ho rất tốt.
Bệnh ho, đau họng, viêm mũi, sổ mũi... đều bắt đầu từ chứng cảm lạnh. Muốn phòng tránh bị ho, bạn bắt buộc phải chú ý phòng bệnh. Sau đây là 10 bí quyết giúp bạn thoát khỏi cơn ho.