Chưa diễn ra World Cup, cổ động viên Nga đã bêu xấu quốc gia vì một hành động khó coi

Vũ Uyên |

Để tuyển chọn những nhân vật "máu chiến" cho mùa World Cup 2018, hai nhóm cổ động viên tại Nga đã tổ chức đánh nhau tập thể nhằm tìm kiếm những gương mặt mới về đội của mình.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh hai nhóm cổ động viên bóng đá đang tổ chức đánh nhau tập thể đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội tại xứ bạch dương.

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, cuộc chiến này được tổ chức bởi hiệp hội cổ động viên của hai đội bóng Nga là CSKA Moskva và Spartak Moskva.

Họ sẵn sàng quyết đấu ngay giữa khu rừng sâu nhằm tìm ra những thành viên trẻ "máu chiến" để phục vụ cho mùa World Cup 2018 sắp tới.

Buổi "tuyển dụng" diễn ra tại sân vận động Medik, nằm bên ngoài thủ đô Moskva bởi ba hội cổ động viên – Honour Company của CSKA Moskva cùng với Red Band và White Pride của Spartak Moskva.

Dư luận ái ngại trước hành động khó coi của hai nhóm cổ động viên tại Nga.

Theo đó, ban lãnh đạo của ba hội cổ động viên đã đồng ý tham gia cuộc "chiến đấu" tập thể để xác định quyền chỉ huy trong công tác "đón tiếp" những cổ động viên nước ngoài vào dịp World Cup 2018.

Thay vì để các thành viên hiện thời đánh nhau, họ lại khơi mào cho "thế hệ kế cận" tham gia giao lưu một cách không lành mạnh.

Hay nói cách khác, trận chiến này dành riêng cho những thiếu niên ở độ tuổi từ mười ba đến mười bảy và đang có ý muốn gia nhập vào hội cổ động viên mà mình yêu mến.

Bên cạnh mục đích chính, người "cầm cân nảy mực" của ba hội nhóm còn đứng bên ngoài quan sát và tuyển thẳng những thanh thiếu niên "máu chiến" nhất vào hội ngay lập tức.

Chưa diễn ra World Cup, cổ động viên Nga đã bêu xấu quốc gia vì một hành động khó coi - Ảnh 2.

Buổi "tuyển dụng" được diễn ra tại một sân bóng nằm bên ngoài thủ đô Moskva.

Được biết, hội cổ động viên Honour Company của CSKA Moskva đã giành được thắng lợi trong trận chiến vừa qua.

Dẫu vậy, kết quả trên vẫn chưa quyết định chính xác điều gì bởi theo nhiều nguồn tin, những hội cổ động viên vẫn tiếp tục tiến hành "tuyển dụng" khoảng bốn tháng một lần cho tới khi mùa World Cup chuẩn bị diễn ra.

Trận chiến đã được nhiều người dân chứng kiến và ghi hình từ xa, tuy nhiên chẳng có ai báo cho cảnh sát mà chỉ lấy điện thoại quay phim rồi đăng tải lên mạng.

Chưa diễn ra World Cup, cổ động viên Nga đã bêu xấu quốc gia vì một hành động khó coi - Ảnh 3.

Trông có vẻ "đẫm máu" nhưng không có trường hợp thương tật nào được ghi nhận sau cuộc đại chiến giữa các hội nhóm cổ động viên tại Nga.

Sau khi hình ảnh về trận chiến trên được lan truyền rộng rãi, cảnh sát thủ đô Moskva đã tiến hành xem xét và dựa vào trang phục để xác định những hội cổ động viên từng tham gia đánh nhau.

Được biết, đây không phải trường hợp duy nhất mà các hội nhóm trên toàn nước Nga tổ chức "tuyển dụng" theo cách bạo lực như vậy.

Trước đó, cảnh sát thủ đô Moskva đã ghi nhận một số thông tin về việc hai hội cổ động viên Red-Blue Hunters và The Inquisitors từng tổ chức đánh nhau tập thể để tìm kiếm những thành viên mới cho riêng mình.

Chưa diễn ra World Cup, cổ động viên Nga đã bêu xấu quốc gia vì một hành động khó coi - Ảnh 4.

Dư luận đã bày tỏ thái độ quan ngại trước hành động khó coi của những nhóm cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại