
Những ngày qua, nhiều hộ dân trồng mai ở xã Kỳ Nam (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh ) đứng ngồi không yên vì nhiều gốc mai trong vườn đã nở vàng rộ, dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán.
Theo tìm hiểu được biết, mỗi năm người dân ở xã Kỳ Nam trồng trung bình hơn 5000 gốc mai chờ bán dịp Tết. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên cây mai của người dân phát triển nhanh, đẹp. Tuy nhiên, từ giữa tháng 11, thời tiết thay đổi lạnh rồi nắng khiến nhiều vườn mai nở rộ.
"Đợt đầu thời tiết thuận lợi, cây phát triển nhanh. Nhưng sau này mưa gió thất thường, mai tự rụng lá nên hoa bung nở sớm. 2 tháng nữa mới đến Tết mà giờ nhiều gốc mai hoa nở tàn rồi. Một số gốc thì đang lên búp. Nếu cứ nắng thế này thì cả vườn mai của chúng tôi sẽ nở trước Tết hết", bà Tuyên (trú thôn Tân Thành) chia sẻ.
Tại Kỳ Nam, mai là một trong những cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cao cho người dân. Hiện toàn xã có 30% hộ dân trồng mai, trong đó trên 20 hộ dân có từ 200 gốc mai trở lên.
Việc cây trồng chủ lực nở hoa sớm hơn so với thời điểm bán Tết khiến người dân buồn "méo mặt" và nguy cơ thất thu từ vụ Tết.
"Chúng tôi đã dùng nhiều cách để hãm cho lá mai không rụng, nhưng cũng không chống lại được thời tiết. Gia đình tôi có 70 gốc mai nhưng mấy chục gốc nở hoa rồi. Năm ngoái, gia đình tôi thu được khoảng 100 triệu đồng từ mai dịp Tết. Còn mấy chục gốc chưa nở, hy vọng mai sẽ nở đúng dịp Tết để còn thu lại ít vốn", bà Nguyễn Thị Tuyên nói.
Được biết, hiện đã có khoảng hơn 20% số cây mai tại xã Kỳ Nam nở hoa. Nhiều cây nở bung hết và sẽ rụng trong thời gian tới. Một số cây mới chớm nụ đang được người dân áp dụng các biện pháp kiềm chế để tránh hoa nở quá sớm.
Bà Võ Thị Nở (62 tuổi, trú thôn Minh Thành) cho biết, gia đình bà trồng hơn 300 gốc. Hiện đã có nhiều cây nở rộ. Bà lo lắng tình trạng này thì cả vườn cây sẽ nở hết trước Tết.