Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu!

Thiên An |

Ngoài đi du lịch sang chảnh, sở hữu biệt thự, xe hơi đắt tiền, cách những tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền có gì khác lạ?

Ở tuổi 20, nhiều người trẻ còn học đại học, trả nợ khoản vay, kiếm việc làm và "vật lộn" với cuộc sống. Nhưng những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2020, cùng ở độ tuổi dưới 28, đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác. 

5 tỷ phú trẻ nhất thế giới 2020 là Kylie Jenner, chị em Alexandra và Kathanrina Andresen, Gstav Magnar Witzoe và Elisabeth Furtwaengler… đã sử dụng số tài sản hàng tỷ đô là của mình như thế nào? Cùng sở hữu khối tài sản khổng lồ, mỗi người trong số họ có lựa chọn tận hưởng cuộc sống theo những cách khác nhau:

Nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới Kylie Jenner: Mua sắm và tái đầu tư

Hiện tại Kylie Jenner đang là tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới với khối tài sản ròng 1 tỷ USD. Phần lớn số tài sản cô kiếm được nhờ vào doanh thu của công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Tháng 11/2019, công ty này được định giá 1,2 tỷ USD, sau khi Jenner bán phần lớn cổ phần của mình cho Coty – Công ty mẹ của Cover Girl với giá 600 triệu USD.

Sở hữu tài khoản Instagram với hơn 170 triệu người theo dõi, ước tính mỗi bài đăng quảng cáo của Kylie có giá tới 1 triệu USD.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 1.

Với khối tài sản khổng lồ đó, Jenner tậu gần chục chiếc xe sang với giá hàng triệu USD. Những chiếc xe này được để tại khu phức hợp Hidden Hills, California rộng hơn 5.665m2. Cô cũng sở hữu một căn biệt thự rộng 1.200 m2 với 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm ngay tại khu đất này.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 2.

Không chỉ là "bà trùm mỹ phẩm", Jenner cũng là một nhà đầu tư bất động sản có tiếng. Tháng 10/2017, Jenner mua mảnh đất bên cạnh khu biệt thự ở California diện tích 6.000m2 với giá 5 triệu USD với ý định xây dựng trang trại và trồng vườn cây ăn quả. Tuy nhiên, tháng 8/2018 nữ tỷ phú đã sang nhượng lại mảnh đất này với giá 5,35 triệu USD.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 3.

Tháng 10/2018, Kylie Jenner cùng bạn trai Travis Scott mua biệt thự cổ sang trọng được xây từ năm 1970, tọa lạc tại khu Beverly Hills xa hoa với giá 13,45 triệu USD. Đây là bất động sản giá trị đắt nhất mà Kylie Jenner sở hữu.

Ngoài ra, nữ tỷ phú trẻ tuổi còn là tín đồ hàng hiệu, thường xuyên mua sắm đồ hiệu thời trang cho bản thân và con gái.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 4.

Trên Instargram, Kylie Jenner thường khoe những bộ sưu tập túi xách, giày dép hàng hiệu đắt đỏ.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 5.

Jenner và con gái 2 tuổi Stormi Webster thường xuyên mặc những bộ cánh hàng hiệu cùng nhau.

Trong top 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới, Kylie Jenner là nữ tỷ phú tự thân duy nhất, trong khi những người còn lại đều được thừa hưởng khối tài sản lớn từ cha mẹ. Ở tuổi 21, Kylie Jenner đã biết tận dụng tối đa hình ảnh cá nhân để có thể bán hàng và thành công hơn cả sự mong đợi, điều mà rất hiếm khi ít có ai làm được khi tuổi mới “xấp xỉ” 21.

Hai chị em Alexandra và Katharina: Đua ngựa, mua sắm đồ hiệu

Theo danh sách tỷ phú thế giới mới nhất của Tạp chí Forbes, chị em Alexandra (24 tuổi) và Katharina Andresen (25 tuổi) người Na Uy, vẫn tiếp tục ở vị trí thứ 2,3 trong danh sách tỷ phú trẻ trên thế giới. Hai cô gái trẻ này đều sở hữu tài sản 1,1 tỷ USD (25,3 nghìn tỷ đồng) nhờ thừa hưởng cổ phần từ công ty Ferd có trụ sở ở Oslo (Na Uy) của người cha.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 6.

Gia đình Andresen trở nên giàu có khi hoạt động trong ngành công nghiệp thuốc lá với thương hiệu Tiedemannsc từ năm 1778. Doanh thu của thương hiệu này lên tới hàng tỷ USD.

Năm 2007, tỷ phú Johan H. Andresen chuyển giao hơn 84% cổ phần tài công ty cho 2 con gái. Mỗi người sở hữu 43,2% cổ phần công ty đầu tư Ferd – một trong những công ty tư nhân lớn nhất tại Na Uy.

Với số tài sản lớn, cô em Alexandra – một vận động viên đua ngựa chuyên nghiệp, đầu tư cho niềm yêu thích đặc biệt với các chú ngựa. Cô thường xuyên tổ chức các giải đua ngựa. Bản thân nữ tỷ phú cũng sở hữu 4 con ngựa đắt đỏ và dành tình yêu thương lớn cho chúng.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 7.

Alexandra có niềm yêu thương đặc biệt với ngựa và các thú cưng.

Dù thừa hưởng khối tài sản lớn những ái nữ nhà Andresen lại chọn lối sống giản dị, khiêm tốn. Nhiều người bất ngờ khi cô chọn lái một chiếc xế hộp cũ. Không khoe khoang đồ hiệu, cuộc sống sang chảnh, tài khoản Instagram của cô thường xuyên chia sẻ ảnh chụp trong những chuyến du lịch như đi leo núi, cắm trại, câu cá cùng gia đình, bạn bè và những trải nghiệm khám phá.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 8.

Cô thường chia sẻ những chuyến du lịch trải nghiệm của bản thân.

Ngược lại, cô chị Katharina (24 tuổi) chọn theo đuổi đa mê kinh doanh và mong muốn tiếp nối thành công như cha mình. Trên trang cá nhân, cô cả nhà Andresen thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, xa hoa với đồ hiệu, xe sang và những chuyến du lịch xa xỉ.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 9.

Dù nằm dài cạnh hồ bơi của khách sạn, ăn gan ngỗng hay mặc mẫu áo khoác lông thú nghìn đô, Katharina cũng phải khoe chúng lên mạng xã hội. Tiểu thứ 24 tuổi có niềm đam mê với các thương hiệu thời trang đình đám như Valentino, Jimmy Choo, Gucci, Christian Louboutin…

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 10.
Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 11.

Katharina Andresen cũng là một tín đồ của đồng hồ Rolex.

Gustav Magnar Witzøe (27 tuổi): Tín đồ thời trang

Xếp sau chị em nhà Andresen, Gustav Magnar Witzøe – tỷ phú thuộc nhóm siêu giàu tại Na Uy có tài sản ròng 2,3 tỷ USD, thuộc nhóm 5 tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Anh sở hữu 47% cổ phần Tập đoàn Salmar – sở hữu nhà máy sản xuất cá hồi lớn nhất thế giới. Đó là món quà ông Gustav Witzøe – người sáng lập nhà máy tặng con trai năm 2013. Ngoài ra, gia đình Gustav Witzøe con sở hữu 53% cổ phần công ty Kverva.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 12.

Tỷ phú trẻ tuổi là một tín đồ thời trang, có niềm đam mê lớn với giày. Anh có nghệ danh là Gus, là khách mời danh giá của các show thời trang tại Na Uy. Ngoài ra, Gus còn là người mẫu Next Models Worldwide.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 13.

Gus thương chi tiền mạnh tay cho những thú vui cá nhân như bay tới nơi trượt tuyết nổi tiếng nhất thế giới, đầu tư cho những thú cưng một cuộc sống xa hoa.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 14.
Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 15.

Elisabeth Furtwaengler: Đầu tư tâm huyết cho âm nhạc

Đứng thứ 5 trong danh sách tỷ phú trẻ nhất thế giới là Elisabeth Furtwaenger con gái ông trùm ngành truyền thông Đức, sở hữu công ty Hubert Barda. Đó cũng là người sở hữu phiên bản tiếng Đức của tạp chí Elle và Harper's Bazaar nổi tiếng.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 16.

Theo Forbes, ông Furtwaengler đã tặng cho con gái và con trai mỗi người 25% cổ phần của công ty này. Ước tính tài sản của Elisabeth lên tới 1,3 tỷ USD. Cô cũng là thành viên trong ban giám đốc của Burda Media.

Chưa đến 28 tuổi đã có tài sản khổng lồ, 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới tiêu tiền như thế nào: Sự khác biệt của người giàu tự thân duy nhất lý giải vì sao cô ngày càng giàu! - Ảnh 17.

Ngoài cống hiến với công việc, Elisabeth có niềm đam mê với âm nhạc. Cô chủ yếu sử dụng tiền mình kiếm được để đầu tư tổ chức và biểu diễn các lễ hội âm nhạc ở Munich, phát hành các bản cover trên kênh YouTube.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại