Chủ tịch Tasco nói thanh niên xăm trổ, vạch quần tại BOT Mỹ Lộc không phải người của mình

Hoàng Đan |

Chủ tịch HĐQT Tasco Phạm Quang Dũng khẳng định, nam thanh niên xăm trổ, vạch quần khoe tại trạm BOT Mỹ Lộc không phải người của công ty và cũng không thuê người này.

Đoạn video clip ghi lại hình ảnh một thanh niên xăm trổ, dọa nạt một phụ nữ đi xe qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (TP Nam Định, Nam Định) đang khiến dư luận rất bất bình.

Trao đổi với PV vào sáng 24/7, ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, đã nắm được thông tin báo chí phản ánh và giao cho UBND tỉnh, Công an tỉnh tiến hành xác minh làm rõ.

Cũng trao đổi với PV, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tasco, chủ đầu tư BOT Mỹ Lộc, ĐBQH khóa 14 cho hay, đã nắm được thông tin trên và hiện đơn vị đang thu thập các bằng chứng cụ để phối hợp cùng cơ quan chức năng để xác định rõ ràng.

"Hiện nay, các anh em đang xác minh còn nam thanh niên này không phải là người của Tasco và nhân viên trạm thu phí không ai như vậy cả.

Chúng tôi xác định, ai làm người đó chịu và Tasco cũng không dại gì mà thuê người làm những chuyện như thế cả, còn trong xã hội, đi đường thiếu gì các loại, hạng người khác nhau", ông Dũng nói.

Chủ tịch Tasco khẳng định, không có chuyện đơn vị thuê "xã hội đen" hay "đầu gấu" ra trạm thu phí để có những hành động dọa nạt người dân không chịu trả phí qua trạm BOT Mỹ Lộc.

"Việc bảo chúng tôi thuê mướn người nọ, người kia là không có. Chúng tôi làm theo hợp đồng đã ký và Nhà nước phải đảm bảo việc thu phí cho doanh nghiệp còn khi có vấn đề bất khả kháng nào đó thì Nhà nước phải đền bù cho doanh nghiệp nên chúng tôi không ngại. Mọi chuyện phải trái cần phân minh", ông Dũng nêu rõ.

Người đứng đầu công ty Tasco nhấn mạnh, thông tin đồn thổi trên mạng cho rằng, ông đóng giả làm nhân viên trạm thu phí BOT Mỹ Lộc và ra đây chỉ đạo hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật.

Ông Dũng thông tin thêm, đối với Mỹ Lộc có 2 tuyến đường song song gồm 1 đường BOT do Tasco đầu tư và một đường cũ do địa phương làm từ trước,

"Nếu ai không muốn thu phí thì đi vào đường cũ còn muốn đi đường tốt, nhanh phải trả phí. Với đường BOT Mỹ Lộc được thu phí theo chính sách chung của Nhà nước, quy định của Bộ GTVT, Bộ Tài chính và Hợp đồng chứ không tự ý làm", ông Dũng nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại