Chủ tịch phường ở TP.HCM lý giải việc Thủ tướng gọi không ai nhấc máy và khẳng định "nhiều tháng qua ăn, ngủ 24/24 tại trụ sở"

Minh Minh |

Theo Chủ tịch phường 10, quận 4, nhiều tháng qua, ông ăn ngủ 24/24 tại trụ sở UBND phường nên không có chuyện Thủ tướng gọi nhưng không ai trực mà chỉ do lỗi đường truyền.

Trao đổi với báo chí sáng 03/9 về thông tin bị Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình khi gọi nhưng không có người trực, không ai bắt máy, ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND phường 10, quận 4, TP.HCM phủ nhận thông tin trên.

Ông Lâm cho biết Thủ tướng gọi trên phần mềm họp trực tuyến chứ không phải gọi điện thoại. Tuy nhiên, đến giờ họp bị lỗi đường truyền và nhiều lần truy cập IP thông báo "từ chối kết nối".

"Lúc Thủ tướng gọi, do chưa kết nối được nên trên phần mềm không thấy phường 10, quận 4", VnExpress dẫn lời ông Lâm giải thích và cho biết sau khi bộ phận kỹ thuật hỗ trợ, đường truyền vào được, phường đã báo cáo Thủ tướng trong khoảng 15 phút.

"Lúc sau tôi vào được đã có báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ về tình hình phòng, chống dịch tại địa phương. Nhiều tháng qua, tôi ăn, ngủ suốt 24/24 tại trụ sở UBND phường" - ông Lâm chia sẻ trên báo Người lao động sáng nay 03/9.

Trước đó, chiều tối 2/9, qua hệ thống trực tuyến với 5 xã, phường, thị trấn thuộc TP HCM, Long An, Tiền Giang, những nơi có dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi về nội dung các công điện phòng chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, người đứng đầu Chính phủ thấy những nơi này đã làm được một số việc. Tuy nhiên, một số nơi chưa nắm chắc chỉ đạo và cách làm việc nên thực hiện còn bất cập, hiệu quả chưa cao. Phường 10, quận 4, TP HCM, không có người trực chỉ huy nên Thủ tướng gọi không được.

Thủ tướng cho biết từ nay ông sẽ tiếp tục gọi điện thoại kiểm tra đột xuất các xã, phường; lắng nghe kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.

Phường 10, quận 4 không phải là đơn vị đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đột xuất. Trong những ngày qua, người đứng đầu Chính phủ đã kiểm tra đột xuất công tác chống dịch tại nhiều điểm nóng trên cả nước.

Cụ thể, sáng 26/8, ông đến khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức, TP HCM), đề nghị người dân gọi điện các số điện thoại khẩn cấp về y tế, an sinh xã hội. Tuy nhiên, khi người dân gọi, Tổng đài 1022 đều quá tải, không có người nghe máy.

Vào ngày 27/8, Thủ tướng cùng đoàn công tác trực tiếp đến khu dân cư ở phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương). Tại đây, ông cho người dân gọi vào các số điện thoại đường dây nóng mà địa phương cung cấp, yêu cầu hỗ trợ y tế và gói an sinh xã hội.

Tuy nhiên, người dân gọi tới lần thứ 4 mới có người nhấc máy và chừng 10 phút sau cuộc gọi, hai nhân viên y tế có mặt tại khu trọ. Thủ tướng cho rằng để người dân gọi đường dây nóng nhiều lần không ai bắt máy hoặc máy bận là chưa ổn; đề nghị địa phương cử người trực 24/24h tiếp nhận cuộc gọi.

Chiều 31/8, Thủ tướng và đoàn công tác đến kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch ở một số điểm nóng về dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội.

Chủ tịch phường ở TP.HCM lý giải việc Thủ tướng gọi không ai nhấc máy và khẳng định nhiều tháng qua ăn, ngủ 24/24 tại trụ sở - Ảnh 3.

Thủ tướng kiểm tra tình hình ở ổ dịch nóng nhất tại Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khi thị sát Phường Thanh Xuân Trung - nơi "nóng" nhất Hà Nội về dịch Covid-19, nhưng không thấy ai trực và phường vẫn khuyết Bí thư Đảng ủy phường.

Qua làm việc, Thủ tướng quán triệt, những nơi chưa kiện toàn thì phải kiện toàn ngay ban chỉ đạo, sở chỉ huy phòng chống dịch, ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo và sở chỉ huy.

Sau khi bị nhắc nhở, đến ngày sáng 02/9, Ban thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã tổ chức công bố Quyết định Điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại