Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bán ra 145.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu

Trọng Nghĩa |

Ở chiều ngược lại, Tổng Giám đốc Lê Huy Hữu Thiệp đã mua 145.000 cổ phiếu.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bán ra 145.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UpCOM: UPC) mới đây đã bán 145.000 cổ phiếu UPC, mục đích giảm tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 645.538 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 18,99%.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.538 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 14,72%.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 30/6/2023.

Trong một diễn biến trái chiều, ông Lê Huy Hữu Thiệp - Tổng giám đốc, đã mua 145.000 cổ phiếu UPC.

Số lượng cổ phiếu ông Thiệp nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1,08 triệu, tỷ lệ 31,74%.

Công ty có cơ cấu cổ phiếu cô đặc, ngoài 2 cá nhân Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc nắm lượng lớn cổ phiếu như trên thì cổ đông Nhà nước là Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nắm 36%, tương đương hơn 1,2 triệu cổ phiếu.

CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu tiền thân là Công ty Lâm viên Cây xanh, là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực quản lỹ, chăm sóc, bảo vệ, duy tu, tôn tạo, trồng mới công viên, cây xanh đô thị Thành phố Vũng Tàu, thiết kế các dịch vụ sân vườn hoa cây cảnh và hoạt động theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực.

UPC hướng tới tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cây xanh tại Việt Nam, kiến tạo môi trường cộng đồng nhân văn, tiên tiến với kinh nghiệm tham gia tư vấn, thiết kế, thi công hàng trăm dự án cảnh quan khắp cả nước.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bán ra 145.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu - Ảnh 2.

Ảnh: UPC

Không chỉ các công trình đô thị như công viên, hội hoa xuân, tuyến đường... UPC còn tham gia vào mảng cây xanh của một số dự án bất động sản khu công nghiệp, resort,..

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bán ra 145.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu - Ảnh 3.

Dự án Sanctuary Hồ Tràm. Ảnh: UPC

Quy mô của UPC khá nhỏ, với tổng tài sản đến cuối 2022 là 177 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nằm ở tài sản ngắn hạn như Tiền các loại (18 tỷ đồng); Phải thu KH (74 tỷ đồng); Hàng tồn kho (18 tỷ đồng).

Gần 64% nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh đến từ nợ phải trả, bao gồm chiếm dụng của người bán (54 tỷ đồng); Vay nợ ngắn hạn (32 tỷ đồng).

Mặc dù quy mô tài sản khiêm tốn nhưng khả năng sinh lời của công ty khá tốt. Doanh thu liên tục tăng trưởng dương trong 5 năm trở lại đây. Tính từ năm 2018, doanh thu đã tăng 1,5 lần, từ 180 tỷ năm 2018 lên 266 tỷ năm 2022.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bán ra 145.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu - Ảnh 4.

Kết quả kinh doanh của UPC. Nguồn: Fireant

Cùng đà tăng của doanh thu, lợi nhuận UPC cũng tăng tưởng dương và LNTT đạt hơn 18 tỷ đồng năm 2022, hoàn thành 106% kế hoạch đặt ra.

Theo đó, Tỷ suất sinh lời/Vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 20,5% năm 2021 lên 22,8% năm 2022.

Năm 2023, UPC đặt mục tiêu doanh thu 307,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 20,5 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức 16%, tăng 1% so với năm 2022.

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bán ra 145.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu - Ảnh 5.

Nguồn: BC thường niên UPC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại