Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm chậm xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực

Hoàng Đan |

Trong khi Chủ tịch Chung trả lời chất vấn tại UB thường vụ QH về tòa nhà 8B Lê Trực, một số người dân tụ tập trước tòa nhà này, căng băng rôn đòi chủ đầu tư trả nhà, trả tiền.

Trong sáng nay, đặt câu hỏi chất vấn tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh chất vấn về việc chậm xử lý nhà số 8B Lê Trực.

Trả lời ý kiến chất vấn này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận, việc xử lý nhà số 8B Lê Trực chậm và ông xin nhận trách nhiệm.

"Tôi nhận trách nhiệm chậm xử lý phần sai phạm tại công trình này. Với nhà số 8B Lê Trực, TP Hà Nội sẽ thực hiện rất nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý sai phạm. Hiện nay chúng tôi đã hạ được tầng 19", ông Chung nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Chung, từ tầng 14 của công trình đều có giật cấp vào nên để đảm bảo việc hạ các tầng vi phạm tiếp theo thì chủ đầu tư và TP Hà Nội đang trình Bộ Xây dựng thẩm định phương án kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho tòa nhà sau này.

"Với trách nhiệm cá nhân, tôi xin hứa TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để đẩy nhanh quá trình thẩm định kỹ thuật liên quan đến việc cắt có đảm bảo không và công khai với dư luận.

Chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm đối với vi phạm của nhà số 8B Lê Trực", ông Chung nhấn mạnh.

Trả lời thêm vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết thêm, đối với công trình 8B Lê Trực, TP Hà Nội rất kiên quyết xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng và hiện nay đang xử lý giai đoạn phá dỡ một số tầng vi phạm.

"Tuy nhiên, ở đây liên quan đến kết cấu, an toàn của công trình và theo quy định là trách nhiệm của UBND TP Hà Nội nhưng Bộ Xây dựng thấy đây là vấn đề rất lớn nên đã phối hợp với Hà Nội từ đầu.

Hiện chúng tôi đã mời các chuyên gia và sử dụng các cơ quan chuyên môn của Bộ để thẩm định phương án về an toàn trong việc phá dỡ và trong tháng 8 sẽ có ý kiến chính thức", Bộ trưởng Hà thông tin.

Trước đó, theo kết quả kiểm tra của liên ngành TP Hà Nội, công trình 8B Lê Trực có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng đã được cấp. Cụ thể từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư đã xây thẳng đến mái.

Phần giật cấp đầu hồi phía Đông theo thiết kế từ độ cao 44 m công trình giật cấp vào 15 m và tại độ cao 50 m giật cấp tiếp thêm 5,3 m về phía Tây, nhưng chủ đầu tư không xây dựng giật cấp làm tăng diện tích sàn xây dựng.

Công trình cao đến đỉnh tum thang là 53 m nếu làm đúng giấy phép. Thực tế chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép.

Tháng 11/2015 TP Hà Nội bắt đầu phá dỡ phần sai phạm tại nhà 8B Lê Trực, gần một năm sau thì hoàn thành giai đoạn một.

Mặc dù trời mưa, nhưng ngay từ đầu giờ sáng 16/8, một số người dân vẫn mặc áo mưa tập trung trước khu vực tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) để phản đối, đưa ra yêu cầu của mình.

Tại đây, những người mua nhà đã thuê một số người căng hai băng rôn với dòng chữ lớn yêu cầu chủ đầu tư trả tiền, trả nhà.

Do thời điểm người dân tụ tập vào giờ đi làm buổi sáng nên gây sự chú ý của nhiều người tham gia giao thông.

Người dân căng băng rôn trong sáng nay.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý, đồng thời đảm bảo trật tự giao thông. Đến khoảng 10 giờ sáng, người dân và các băng rôn này đã được di chuyển đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại