Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bí mật gọi điện cho Kiatisuk, tương lai HLV Polking lâm nguy?

Song An |

Cuộc gọi điện giảng hoà giữa Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung với Kiatisuk có thể khiến tương lai HLV Mano Polking càng trở nên bất ổn.

Theo thông tin từ tờ Thairath đăng tải, Chủ tịch FAT - Somyot Poompanmoung đã có cuộc trao đổi với Kiatisuk qua điện thoại nhằm hàn gắn những bất đồng trong quá khứ. Nội dung cụ thể cuộc trao đổi không được tiết lộ, song nguồn tin thân cận của tờ báo này khẳng định mọi thứ diễn ra "ổn".

"Tín hiệu đáng mừng, ông Somyot gọi điện để giải tỏa tâm lý cho "Zico". Người hâm mộ bóng đá đang rất phấn khích khi chứng kiến một sự thay đổi quan trọng", tờ báo này tiết lộ. Có lý do để người hâm mộ Thái Lan tin vào sự thay đổi mà tờ Thairath đề cập, nghĩa là một sự đổi mới trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển bóng đá nước này trong tương lai. Ở đó, Mano Polking trở thành tâm điểm sau chuỗi thành tích thất vọng cùng "Voi chiến".

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bí mật gọi điện cho Kiatisuk, tương lai HLV Polking lâm nguy? - Ảnh 1.

Theo Thairath, Chủ tịch FAT - Somyot Poompanmoung và HLV Kiatisuk đã giải toả những bất đồng.

Thực tế, chỉ trích nhằm vào HLV Mano Polking xuất hiện nhiều hơn sau khi ĐT Thái Lan thể hiện bộ mặt kém thuyết phục ở King's Cup vừa qua. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà với đội hình đầy đủ hảo thủ gọi về từ nước ngoài, song "Voi chiến" vẫn để thua đầy tiếc nuối trước Malaysia ở trận bán kết và chấp nhận giành hạng ba chung cuộc.

Trận thua Malaysia như "xát muối" vào nỗi đau của bóng đá Thái Lan, nối dài chuỗi trận 8 năm không thắng trước đối thủ. Đỉnh điểm của thất vọng, người hâm mộ đã lên tiếng yêu cầu LĐBĐ Thái Lan cần có hành động sa thải Polking càng sớm càng tốt.

Chấn thương của Chanathip được xem là tổn thất to lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến thuật mà HLV Polking xây dựng. Nhưng điều đó cũng bộc lộ điểm yếu của vị chiến lược gia người Brazil khi phụ thuộc nhiều vào một cá nhân nên dẫn đến bị động trong các phương án dự phòng.

Kể từ khi vô địch AFF Cup 2020 cách đây một năm, HLV Polking đang dần đưa Thái Lan thành đội bóng dễ bị đánh bại. Các mảng miếng phối hợp ngắn, vốn là sở trường của Voi chiến cũng không còn tỏ ra hiệu quả. Trên hàng công, các chân sút lại vô duyên đến lạ thường.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bí mật gọi điện cho Kiatisuk, tương lai HLV Polking lâm nguy? - Ảnh 2.

HLV Polking đang gặp nhiều vấn đề tại ĐT Thái Lan.

Thậm chí, chính HLV Satit Wirotchana, người thầy của Teerasil Dangda cũng thẳng thắng thừa nhận điều đó. "ĐT Thái Lan cần có riêng một HLV cho tiền đạo. Đó là điều cần thiết vào lúc này. Nhìn vào Thai League, đa số Vua phá lưới đều là các ngoại binh, trong khi các tiền đạo Thái Lan dường như biến mất. Do đó, ĐT Thái Lan cần có một HLV tiền đạo nhằm hỗ trợ cho các cầu thủ", ông phát biểu trên tờ Siamsport.

Kiến nghị từ một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm như Wirotchana phần nào phản ánh thực tại mà Mano Polking phải đối mặt, tức giải bài toán khó trên hàng công của ĐT Thái Lan.

Chanathip khẳng định chắc chắn sẽ không tham dự AFF Cup 2022. Điều này càng đẩy tình thế của Polking vào thế khó. Không phải hiển nhiên mà ông luôn thúc giục nữ tướng Madam Pang phải đàm phán để đưa ngôi sao số một của Thái Lan về đá AFF Cup. Song ngay cả Madam Pang cũng đành bất lực nên Polking như ngồi trên đống lửa, trong khi giải đấu số một khu vực đã cận kề.

Không thể phủ nhận, HLV Polking vốn là người cầu toàn trong khâu chuẩn bị nên luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nếu không, ông sẽ luôn tìm cách để bào chữa. Còn nhớ, khi U23 Thái Lan thất bại trước U23 Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 31, Polking cũng từng phàn nàn thiếu thời gian tập trung các cầu thủ để chuẩn bị kỹ càng. Rõ ràng, cách làm việc của vị chiến lược gia người Brazil đang ngày càng mất điểm trong mắt người hâm mộ Thái Lan.

Đó là lý do các cổ động viên tỏ ra phấn khích khi nhắc đến một thay đổi quan trọng như tờ báo Thairath đề cập. Từ cuộc trao đổi bí mật của ngài Chủ tịch FAT, viễn cảnh để "Zico" Thái quay trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan là rất cao, nhất khi vấn đề bất đồng giữa ông và người đứng đầu bóng đá xứ Chùa vàng được hoá giải.

Trước đó, Thái Lan dưới thời của Kiatisuk trong giai đoạn 2013 – 2017 là đội bóng số một Đông Nam Á với 2 chức vô địch AFF Cup 2014 & 2016, vô địch King's Cup 2016. Đồng thời, Kiatisuk còn gây ấn tượng mạnh khi đưa Thái Lan vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2018.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bí mật gọi điện cho Kiatisuk, tương lai HLV Polking lâm nguy? - Ảnh 3.

Liệu Kiatisuk có tái ngộ trên băng ghế chỉ đạo ĐT Thái Lan một lần nữa?

Thời còn cầm quân, Kiatisuk xây dựng nên một đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt và gắn kết đồng đều giữa các tuyến. Hơn nữa, chính khả năng am hiểu tường tận vấn đề của đội bóng cùng sự thấu hiểu tâm lý các cầu thủ đã giúp Kiatisuk có được thành công trong khoảng 4 năm dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Tuy nhiên, những bất đồng từ khi ông Somyot Poompanmoung lên làm Chủ tịch FAT khiến Kiatisuk mất dần tầm ảnh hưởng và quyết định chia tay đội bóng vào tháng 4/2017. Mặc dù vậy, "Zico" Thái luôn chiếm tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chưa bao giờ, họ thôi mong muốn Kiatisuk trở lại dẫn dắt đội bóng quê hương.

Về mặt lý thuyết là vậy, song trên thực tế rất khó để bóng đá Thái Lan có thể thay tướng vào lúc này khi AFF Cup sẽ diễn ra sau hai tháng nữa. Cơ hội để HLV Polking sửa sai là vẫn còn nhưng nếu không thể cùng Voi chiến bảo vệ thành công ngôi vương, chưa biết điều gì sẽ xảy ra với ông.

Khi đó, người hâm mộ Thái Lan có thể nhìn về cuộc gọi điện giảng hoà của Chủ tịch Somyot Poopanmuong như một bước ngoặt quan trọng để đưa Kiatisuk tái ngộ ĐT Thái Lan thêm một lần nữa. Không phải chờ đợi thêm thời gian mà ngay từ lúc này, HLV Mano Polking có thể lo lắng cho tương lai đầy bất ổn phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại