*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang bị chỉ trích dữ dội vì thiếu sát sao, dẫn đến việc đội tuyển nước này bị bỏ đói.
Do các đài truyền hình Thái Lan không mua bản quyền truyền hình AFF Cup 2022, nên cổ động viên Thái không thể xem đội nhà thi đấu ở giải. Sau trận mở màn đội tuyển Thái Lan đè bẹp Brunei 5-0, cổ động viên Thái Lan đã bùng nổ sự tức giận trên mạng.
Cuộc gọi điện giảng hoà giữa Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung với Kiatisuk có thể khiến tương lai HLV Mano Polking càng trở nên bất ổn.
Đây là một trong những phương án được Liên đoàn bóng đá Thái Lan tính đến nhằm tái khởi động Thai - League.
Không phải đến năm 2020, những người đứng đầu nền bóng đá Thái Lan mới thể hiện sự không quá mặn mà với AFF Cup (trước đây là Tiger Cup).
Công tác chuẩn bị của Thái Lan cho VCK U23 châu Á 2020 tiếp tục gặp phải những khó khăn liên quan đến việc tu sửa sân thi đấu.
Số tiền mà LĐBĐ Thái Lan (FAT) thua kiện và phải đền bù cho Siam Sport Syndicate (công ty sở hữu tờ Siam Sport) lên tới gần 38 tỷ đồng.
Trong suốt thời gian dài, người hâm mộ Thái Lan luôn vỗ ngực tự hào với vị thế thống trị bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên mọi việc giờ đang dần thay đổi theo chiều hướng rất khác.