Chủ tịch huyện Mê Linh: Ổ dịch Hạ Lôi có tổng số trường hợp F1 Covid-19 lên tới 411 người

Hoàng Đan |

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) đã kiến nghị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân xóm Hội, xã Mê Linh sau khi xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 tại đây.

Đề nghị lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi

Chiều 10/4, báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) Đoàn Văn Trọng cho biết, liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại thôn Hạ Lôi, ngoài 4 ca đã được Sở Y tế báo cáo, đã xuất hiện thêm ca thứ 5 nghi dương tính với virus SARS-CoV-2 (hiện đang chờ xét nghiệm khẳng định).

Ca thứ 5 nghi ngờ dương tính theo ông Trọng được ghi nhận tại xóm Hội (xã Mê Linh).

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin, việc ghi nhận 5 trường hợp cụ thể gồm hôm 8/4 có 2 trường hợp, ngày 9/4 tăng 2 trường hợp và ngày hôm nay, tăng 1 trường hợp.

Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh nêu rõ, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân 243, Ban chỉ đạo của huyện đã thiết lập ngay vùng cách ly từ xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, đến xã Mê Linh.

Sau khi có ủy quyền của Chủ tịch UBND TP thì UBND huyện Mê Linh đã ra quyết định khoanh vùng cách ly với toàn bộ thôn Hạ Lôi với gần 3.000 hộ và hơn 10.800 người dân. Ngoài ra, đã tiến hành điều tra, xử lý, diệt khuẩn, tuyên truyền cho người dân.

Với 5 ca được ghi nhận, theo ông Trọng, tổng số trường hợp F1 đã lên tới 411 người, trong đó, nội bộ xã Mê Linh là 361 trường hợp còn lại ở các xã khác. Đã chuyển đi cách ly tập trung là 368 người, cách ly tại nhà của F1 là 18 người, đang chờ đưa đi cách ly tập trung.

Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm 359 trường hợp, có kết quả 92 mẫu, trong đó, âm tính là 91 mẫu, còn lại 1 mẫu dương tính, 267 mẫu đang chờ kết quả.

Tổng số F2 là 653 trường hợp, trong đó 646 trường hợp ở địa bàn huyện còn lại 7 trường hợp ở địa phương khác.

Trong tối 9/4, Sở Y tế đã huy động lực lượng lấy mẫu toàn bộ cho người dân xóm Bàng, tổng số là 1.629 mẫu, đang chờ kết quả. Bệnh cạnh đó, tối 8/4, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã diệt khuẩn cho toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh và các vùng lân cận.

Hiện, việc phong tỏa, lập chốt được thực hiện nghiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục điều tra các trường hợp F1, F2 của 5 trường hợp trên và thành lập nhiều tổ điều tra ở các thôn xóm liên quan đến tuyên truyền, thăm khám sức khỏe người dân trong thời gian chống dịch.

Huyện đề nghị tăng cường cán bộ y tế, nằm vùng ở địa phương để tiếp tục khoanh vùng.

Đồng thời, về xét nghiệm, huyện đề nghị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm khoảng 300 hộ với gần 900 người ở xóm Hội vì xuất hiện ca thứ 5 nghi ngờ dương tính.

"Đề nghị ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thôn này", lãnh đạo huyện nói.

Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ Quang Thái cho hay, đã lập 9 chốt, trong đó, có 3 "chốt mềm" và 6 "chốt cứng" theo quy định, hoàn toàn không có người qua với lực lượng công an, quận sự huyện, cán bộ xã đảm bảo an ninh.

Hiện xã đang tiếp tục phối hợp với CDC Hà Nội, TTYT để rà soát tất cả các trường hợp tiếp xúc với 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 để đảm bảo tránh sót các F1, F2.

Chủ tịch UBND xã cũng kiến nghị về việc có trường hợp nghi nhiễm số 5 không phải xóm Bàng nữa mà đã lan rộng ra xóm khác của thôn khác nên mong thành phố quan tâm chỉ đạo cho lấy mẫu xét nghiệm 100% của toàn bộ nhân dân thôn Hạ Lôi.

Thông tin thêm về trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Mê Linh, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện CDC Hà Nội đang xét nghiệm chạy lại để khẳng định. Ông Chung thông tin, trường hợp này cũng là một bệnh nhân đến chữa ở BV Thận Hà Nội và người này nằm cạnh bệnh nhân 254.

Phát biểu sau đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đồng ý tiến hành xét nghiệm cho số F1, F2 của bệnh nhân 243, 251, 254 và trường hợp dương tính lần 1 nêu trên.

Ông Chung nói, theo yêu cầu, nguyện vọng người dân thôn Hạ Lôi, tối qua, TP đã triển khai tất cả Tổ y tế của các quận, huyện và đã lấy được gần 1.700 mẫu, đến chiều nay được gần 1.000 mẫu.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho rằng, với gần 10.000 người thì cứ lấy F1, F2 và phấn đấu thứ 5 tuần tới sẽ lấy xong các mẫu. Đồng thời, có thể dùng lấy mẫu theo hình thức RT-PCR và cả test nhanh.


Hà Nội ghi nhận 104 ca mắc Covid-19

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tính đến 12h ngày 10/4, trên đia bàn thành phố có 104 ca mắc Covid-19, trong đó, 44 ca đã khỏi, ra viện và 60 ca đang được điều trị.

Cụ thể, có 40 ca được phát hiện tại sân bay, khu cách ly tập trung chưa về cộng đồng. 64 ca được phát hiện tại cộng đồng, trong đó, 40 ca liên quan tới ổ dịch BV Bạch Mai, 34 trường hợp liên quan trực tiếp gồm 22 người là nhân viên công ty Trường Sinh, 6 trường hợp liên quan gián tiếp.

Chủ tịch huyện Mê Linh: Ổ dịch Hạ Lôi có tổng số trường hợp F1 Covid-19 lên tới 411 người - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Hiền báo cáo.

Từ ngày 3 – 10/4 ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19.

Trong số các ca mắc có 2 ca đáng lưu ý là bệnh nhân số 237 (quốc tịch Thuy Điển) và bệnh nhân số 243 (đã lây cho 3 người gồm bệnh nhân 250, 253 và 254).

Đối với ổ dịch liên quan bệnh nhân 237 đã khoanh vùng xừ lý cách ly toàn bộ khách sạn Sao (Bồ Đề, Long Biên) nơi bệnh nhân lưu trú; chuyển cách ly toàn bộ các trường hợp liên quan tại bệnh viện.

Tổng cộng 118 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) dã dược lấy mẫu xét nghiệm, kết quà 118/118 đều âm tính.

Đối với ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh) đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm liền kề với 2.711 hộ dân, 11.077 nhân khầu kề từ ngày 8/4 đến hết ngày 5/5 (28 ngày).

Tiến hành phun khử khuẩn bằng dung dịch Cloramin B tại các gia đình bệnh nhân và các khu vực liên quan.

Theo dõi sức khỏe toàn bộ người dân sinh sống trong diện khoanh vùng ngày 2 lần theo quy định; tồ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện nghi nghờ mắc bệnh (sốt hoặc ho).

Ông Hiền cũng thông tin cụ thể về việc điều tra, xác định các trường hợp F1, F2 liên quan đến 4 bệnh nhân trong ổ dịch, trong đó:

Với BN Q.Q.T (BN 243), xác định 166 trường hợp F1 tại 4 quận huyện và 1 bệnh viện, cụ thể: Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội: 30 trường hợp; đã lấy mẫu 30/30 trường hợp, kết quả 30/30 trường hợp âm tính.

Tại cộng đồng: 136 trường hợp tại 4 quận huyện trong đó: Mê Linh (118); Bắc Từ Liêm (1); Tây Hồ (4); Đông Anh (13).

Đã lấy mẫu xét nghiệm 108 trường hợp; trong đó 107 trường hợp có kết quả âm tính; 1 trường hợp dương tính (là BN 250). 363 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà.

Bệnh nhân N.T.T (BN 250) xác định, 150 trường hợp F1. Đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 132/150 trường hợp, kết quả 132/132 mẫu âm tính. 268 trường hợp F2 đang cách ly tại nhà.

Bệnh nhân N.A.H (BN 254): đã xác định được 45 trường hơp F1 liên quan đến BV Thận Hà Nội, trong đó có 28 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân chạy thận cùng phòng lọc máu hoặc sử dụng cùng máy chạy thận.

Bệnh nhân B.T.N (BN 253): Các trường hợp có liên quan là người cùng thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Đêm ngày 9/4, CDC Hà Nội đã phối hợp với TTYT 30 quận huyện thị xã tiến hành lấy mẫu của toàn bộ người dân trong xóm Bàng, thôn Hạ Lôi để xét nghiệm sàng lọc. Tính đến 23h30 ngày 9/4, đã lấy được tổng cộng 1.685 mẫu và đang chờ kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại