Chủ tịch huyện liên tục bị "khủng bố", bôi nhọ hình ảnh vì cán bộ xã vay tiền qua app

Ngọc Bảo |

Một cán bộ xã vay tiền qua app nhưng không hoàn thành việc thanh toán nên 1 nhóm người đã liên tục "khủng bố" qua điện thoại, dùng hình ảnh bôi nhọ chủ tịch huyện Tu Mơ Rông.

Hình ảnh Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông bị cắt ghép để bôi nhọ

Hình ảnh Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông bị cắt ghép để bôi nhọ

Ngày 17/1, Công an huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác theo đơn trình báo tội phạm của ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tư Mơ Rông.

Trước đó, ông Mạnh có đơn trình báo cơ quan công an vì liên tục bị một nhóm người lạ "khủng bố" qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại. Ngoài ra, hình ảnh của ông Mạnh bị cắt ghép để đăng lên các trang mạng xã hội với tư cách có liên đới đến người vay tiền nhưng không thanh toán.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, anh H.V.N. (cán bộ xã Đak Hà, huyện Tu Mơ Rông) vay tiền qua một app ứng dụng trên mạng vào khoảng tháng 1/2021. Số tiền vay là 3 triệu đồng.

Anh N sau đó thực hiện việc trả tiền trong tháng đầu tiên được 1,5 triệu đồng. Người này thay điện thoại mới nên không tải tiếp ứng dụng vay tiền cũ. Việc thanh toán nợ cũng không được ai nhắc nên anh N không tiếp tục việc trả nợ.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2022, nhiều cuộc điện thoại gọi đến anh N yêu cầu phải thanh toán số tiền còn lại. Những người này cho biết sẽ bằng mọi cách để đòi được tiền. Do chưa có tiền trả, anh N xin khất lại thì nhóm người trên đã cắt ghép hình ảnh của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông và đăng lên mạng xã hội với nội dung là người liên đới trong hợp đồng vay tiền của anh N.

Trong đơn trình báo, ông Mạnh cho biết khi bị khủng bố qua điện thoại, ông đã nói rõ không liên quan đến việc vay mượn của cán bộ xã và sẽ trình báo cơ quan công an nếu tiếp tục bị bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, nhóm người đòi nợ thông qua điện thoại thách thức ông Mạnh trình báo công an.

Liên quan đến sự việc, trong ngày 17/1, anh N. đã trả thêm 1,9 triệu đồng trong hợp đồng tiền vay qua app ứng dụng trên mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại