*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tình trạng người nước ngoài thuê trong nước đứng tên các doanh nghiệp hoạt động cho vay qua app đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra...
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước tới nay trong cả nước.
Gần một tuần thâm nhập làm nhân viên thu hồi nợ của app cho vay tiền, PV được “training” những cách “siết cổ” con nợ, buộc con nợ phải trả tiền…
Bán xe, bỏ học, trốn chui lủi, thậm chí có ý định tự tử… là những gì các con nợ của ứng dụng cho vay tiền đang đối mặt, số nhiều trong những con nợ này là sinh viên.
Bước đầu, nhà chức trách xác định vụ việc chủ nợ giả làm phụ huynh đòi đón học sinh xuất phát từ việc vay nợ qua ứng dụng (app).
Trước tình hình ngày càng có nhiều trường hợp người dân dù không vay mượn, không bảo lãnh, nhưng lại bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi gặp phải tình huống này.
Người vay cần tỉnh táo để phân biệt rõ các ứng dụng cho vay online chính thống và tín dụng đen núp bóng cho vay online.
Vay tiền qua các ứng dụng (app) với lãi suất cắt cổ, không trả nổi, người vay liền bị khủng bố bằng điện thoại, đưa hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội, bị nhắn tin hăm họa…
Tính đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động (Vndong, Hitien, Zdong, Hvay...); liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cho khoảng 159 nghìn khách hàng vay tiền qua các ứng dụng điện thoại di động với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng; chiếm hưởng 322,6 tỷ đồng.
Vay 10 triệu đồng phải trả lãi, phí lên tới 15 triệu đồng trong vòng 5 ngày qua, lãi mẹ đẻ lãi con nếu không trả kịp sẽ bị đòi nợ "khủng bố"
Kẻ gian trộm thông tin cá nhân của người khác để đăng ký tài khoản banking, phục vụ việc vay tiền online hoặc qua app, khiến nhiều nạn nhân rơi vào thế “một cổ hai tròng”.
Một cán bộ xã vay tiền qua app nhưng không hoàn thành việc thanh toán nên 1 nhóm người đã liên tục "khủng bố" qua điện thoại, dùng hình ảnh bôi nhọ chủ tịch huyện Tu Mơ Rông.
Tâm điểm