Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã ở Nghệ An bị bắt vì lừa tiền chạy án

Ngọc Tú |

Nhận gần 50 triệu đồng từ nữ bị can để chạy giảm án nhưng không lo được, Tình vẫn không trả tiền nên đã bị nạn nhân tố cáo.

Ngày 22/5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt giam Moong Văn Tình (44 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an thông tin, trước đó tháng 4/2016, chị Lữ Thị Thúy (37 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị công an khởi tố về tội mua bán người.

Biết chuyện, Moong Văn Tình đến gặp Thúy và hứa nếu đua tiền thì sẽ chạy giảm án giúp cho. Thúy tin lời nên sau đó đã đưa cho Tình 48 triệu đồng tiền mặt.

Tháng 9/2016, Thúy bị đưa ra xét xử và tuyên án 4 năm tù giam. Sau khi về địa phương, Thúy tìm đến hỏi Tình vì sao nhận tiền mà không giúp. Không những không trả lại tiền, Tình sau đó còn thách thức, dọa nạt Thúy.

Bực tức, gia đình Thúy sau đó đã làm đơn tố cáo Tình đến cơ quan công an.

Ngoài vụ việc trên, Tình còn bị một nạn nhân khác tố cáo lên công an lừa lấy 15 triệu đồng.

Được biết, Tình có thâm niên làm Chủ tịch hội cựu chiến binh xã Chiêu Lưu gần 5 năm qua.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại