Chủ tịch Hạ viện lên án ông Trump vì công kích nữ nghị sĩ Hồi giáo

Hoàng Vũ (theo Reuters, Washington Times) |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump hôm 13.4 về một video ông đăng trên Twitter, trong đó có sử dụng hình ảnh về sự kiện 11.9 để công kích nữ nghị sĩ đảng Dân chủ theo đạo Hồi Ilhan Omar.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump hôm 13.4 về một video ông đăng trên Twitter, trong đó có sử dụng hình ảnh về sự kiện 11.9 để công kích nữ nghị sĩ đảng Dân chủ theo đạo Hồi Ilhan Omar.

“Ký ức về ngày 11.9 cần được tôn trọng, và bất kỳ cuộc thảo luận nào về nó đều phải được thực hiện với sự tôn kính. Tổng thống không nên sử dụng những hình ảnh đau thương của sự kiện 11.9 với mục đích tấn công chính trị”, bà Nancy Pelos viết trên mạng xã hội Twitter.

Bình luận trên của Chủ tịch Hạ viện Mỹ được đưa ra nhằm đáp trả Tổng thống Trump sau khi ông đăng tải trên Twitter một đoạn video, trong đó cắt ghép hình ảnh nghị sĩ theo đạo Hồi Ilhan Omar với các cảnh quay về vụ tấn công ngày 11.9 kèm theo lời trích dẫn: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên”.

Chủ tịch Hạ viện lên án ông Trump vì công kích nữ nghị sĩ Hồi giáo - Ảnh 1.

Đoạn video gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến nữ nghị sĩ Hồi giáo Ilhan Omar - Ảnh: Twitter

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thuộc đảng Dân chủ bang Massachusetts cũng ngay lập tức lên án ông Trump khi cho rằng: “Tổng thống đang kích động bạo lực chống lại một nữ nghị sĩ và toàn bộ nhóm người Mỹ dựa trên tôn giáo của họ. Điều này thật kinh khủng và đáng xấu hổ”.

“Những lời công kích nguy hiểm của Tổng thống Trump đối với Ilhan Omar đang gây nguy hiểm cho sự an toàn của cô”, thống đốc bang Washington, Jay Inslee nói và nhấn mạnh: “Ông Trump đang cố tình đặt cô ấy và tất cả người Mỹ theo đạo Hồi vào tình trạng lo ngại”.

Chủ tịch Hạ viện lên án ông Trump vì công kích nữ nghị sĩ Hồi giáo - Ảnh 2.

Ilhan Omar (khăn trùm đầu màu đen) ăn mừng cùng gia đình sau khi được bầu vào hạ viện Mỹ năm 2018 - Ảnh: Reuters

Được biết, bà Ilhan Omar đến từ bang Minnesota là một trong hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên trở thành nghị sĩ Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018.

Trong bài phát biểu được đưa ra vào tháng trước tại một sự kiện do Hội đồng về Quan hệ Hồi giáo Mỹ tổ chức, bà Omar nói: “Từ lâu, người Hồi giáo đã sống với sự khó chịu khi trở thành một công dân hạng hai. Thật lòng mà nói, tôi mệt mỏi vì điều đó, và mọi người Hồi giáo ở đất nước này đều cảm thấy mệt mỏi vì nó”.

Tuần trước, phòng Công tố quận Tây New York, Mỹ thông báo đã bắt và truy tố một người đàn ông có tên Pat Carlineo với tội danh đe dọa sát hại nghị sĩ đảng Dân chủ Ilhan Omar vì cô là người theo đạo Hồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại