Chủ tịch Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra gấp tin nghi liên quan Formosa

Hoàng Đan |

Sau khi tiếp nhận các thông tin nghi vấn có liên quan đến Formosa, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có ý kiến chỉ đạo.

Thông tin hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt có chữ Trung Quốc nghi vấn của Formosa đổ tràn làn trong rừng Dự án ODA 327, thuộc phường Kỳ Trinh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân rất bức xúc, lo lắng.

Sau khi đề nghị phóng viên cung cấp thêm một số thông tin cụ thể về địa điểm của khu rừng và bãi rác phát hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết, ông sẽ yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra ngay việc này và có báo cáo về UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định, sau khi có kết quả kiểm tra sẽ thông báo rõ ràng các thông tin đến người dân và báo chí.

Còn liên quan đến việc xả tràn hồ thượng sông Trí, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau khi nắm được thông tin, ông đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra và báo cáo.

Chủ tịch Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm tra gấp tin nghi liên quan Formosa - Ảnh 1.

Đập thượng nguồn Sông Trí (xã Kỳ Hoa, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh). (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Theo ông Khánh, báo cáo ban đầu của đơn vị quản lý, vận hành báo cáo thì đây lý do xả nước là "theo quy trình vận hành".

Trước thông tin, trong thông báo của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, đơn vị quản lý hồ thượng sông Trí có dẫn "căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa năm 2016" để lý giải một trong những căn cứ xả đập, ông Khánh nêu rõ, ông đang yêu cầu kiểm tra lại việc này.

Trước đó, trong 2 ngày 13,14/7, hai hồ đập nước thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) và đập nước hồ Tàu Voi (phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiến hành xả nước ồ ạt khiến người dân trong vùng tỏ ra bất ngờ.

Được biết, Đập thượng nguồn Sông Trí, thuộc địa phận xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh), có diện tích hàng chục nghìn m2 với thiết kế 25,4 triệu m3 nước, thuộc sự quản lý của Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Hai hồ đập thượng nguồn Sông Trí và đập Tàu Voi này cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân TX. Kỳ Anh và vùng phụ cận.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, đây là lần đầu tiên người dân thấy các đập hồ này xả nước nhiều và mạnh nên tỏ ra khá bất ngờ.

Nhiều người phản ánh, họ không nghe thông báo nào về việc xả nước của cơ quan chức năng. Chỉ đến khi họ thấy nước ở hạ nguồn sông Trí dâng cao thì họ mới biết đập nước trên thượng nguồn sông đã xả.

Chính vì thế, nhiều người dân tỏ ra lo ngại và đặt ra nghi vấn "việc xả nước này có hay không liên quan đến vị trí chôn chất thải Formosa? Có hay không việc xả nước bất ngờ này có thể sẽ làm trôi chảy chất thải rắn của Formosa được phát hiện vừa qua?".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về các vấn đề này...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại