Chủ tịch EC tuyên bố châu Âu thoát Nga thành công

Hải Yến |

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu không còn phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ từ Nga.

Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, bà Ursula von der Leyen cho biết, sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung cấp dầu khí của Nga đã là quá khứ.

"Nga đã cắt giảm 80% xuất khẩu khí đốt sang châu Âu trong vòng 8 tháng. Chúng tôi đã bù đắp được điều đó nhờ những nỗ lực cần cù.

Đương nhiên, những người bạn tốt của chúng tôi, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Na Uy, đã giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi bằng khí đốt hóa lỏng và khí đốt đường ống" – bà nói.

Theo Chủ tịch EC, Moscow bị cáo buộc tìm cách phá vỡ sự thống nhất của Liên minh châu Âu bằng cách cắt giảm nguồn cung cấp các nguồn năng lượng. “Nhưng một điều ngược lại đã xảy ra” - bà nhấn mạnh.

Bà von der Leyen đã tham gia một cuộc họp của chính phủ Đức hôm 5/3 với tư cách là khách mời danh dự.

Trong khi đó, giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol hồi đầu tháng 2 cho biết các quốc gia châu Âu sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng vào mùa đông tới nếu họ không giảm tiêu thụ khí đốt.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết trong báo cáo cập nhật hồi tháng 1 rằng các nước châu Âu sẽ khó bổ sung dự trữ khí đốt vào mùa đông tới trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga giảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại