Chủ tịch Đà Nẵng đi chợ hoa ngày mưa, nghe người dân chia sẻ khó khăn

Đình Thức |

Chủ tịch Đà Nẵng đã quyết định giảm 50% tiền thuê mặt bằng ở chợ hoa Tết Đà Nẵng 2017 khi chứng kiến cảnh mua bán ảm đạm, đìu hiu khiến nhiều chủ hoa đứng trước nguy cơ lỗ vốn.

Chủ tịch Đà Nẵng vi hành chợ hoa

Sáng 25/1 (28 tháng chạp âm lịch), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các Phó chủ tịch đã đích thân đi thăm chợ hoa Tết.

Tại đây, ông Thơ đã đi hỏi thăm nhiều chủ hoa và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Tất cả người dân đều cho biết tình hình mua bán ở chợ hoa Đinh Dậu đang vô cùng ế ẩm. Thời tiết xấu khiến người dân không đi mua sắm.

Chủ tịch Đà Nẵng đi chợ hoa ngày mưa, nghe người dân chia sẻ khó khăn - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Đức Thơ cùng các Phó chủ tịch Đà Nẵng trò chuyện với người dân tại chợ hoa

"Thời tiết ni khách thì ở nhà, hoa thì mau hư hỏng. Trời lạnh như ri mà chúng tôi như ngồi trên lửa. Mấy trăm chậu hoa nhà tôi không bán được thì không chỉ mất Tết mà sang năm phải mang số nợ lớn", ông Nguyễn Hiển, chủ 1 vườn mai, bày tỏ.

Theo các chủ hoa, tiền thuê mặt bằng khá cao càng gây thêm áp lực cho bà con. Ban tổ chức hội chợ hoa cho biết tùy vị trí, 1 lô ở chợ hoa có giá dao động từ 15 đến 40 triệu đồng.

Chủ tịch Đà Nẵng đi chợ hoa ngày mưa, nghe người dân chia sẻ khó khăn - Ảnh 2.

Sau khi tham quan chợ hoa, nghe người dân chia sẻ, UBND TP Đà Nẵng đã cắt giảm 50% tiền thuê mặt bằng

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt. Tại chợ hoa, ông Thơ cam kết UBND TP Đà Nẵng sẽ có biện pháp hỗ trợ người dân.

Chiều 25/1, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng Ban tổ chức Hội chơ hoa Đà Nẵng giảm ngay 50% tiền thuê mặt bằng cho tất cả các hộ buôn bán.

Khóc ròng vì hoa Tết ế ẩm

Chợ hoa Tết năm Đinh Dậu (2017) của TP Đà Nẵng được tổ chức tại Quảng trường 29/3 (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, người bán hoa đang khóc ròng, đứng trước nguy cơ lỗ vốn vì mua bán ế ẩm.

Anh Lê Văn Thoại, chủ vườn quất ở Hội An (Quảng Nam), cho biết đưa 300 cây quất ra trưng bày và bán từ ngày 23 tháng chạp.

Vào thời điểm này các năm trước, quất đã bán được hơn 1 nửa với giá rất tốt. Trong ngày 28 va 29 tháng chạp hàng năm thì sẽ tiêu thụ nhanh hơn vì người mua đông hơn.

Chủ tịch Đà Nẵng đi chợ hoa ngày mưa, nghe người dân chia sẻ khó khăn - Ảnh 3.

Vườn quật đìu hiu khách mua

"Năm nay mưa, lạnh kéo dài liên tục gần 10 ngày qua khiến quất nhanh xuống sắc. Các năm trước, trời nắng hoặc chỉ mưa lạnh 1 đến 2 ngày giúp cho quất thêm đẹp.

Năm nay tôi mới bán được 20 chậu dù đã giảm giá kịch kim. Giá ban đầu là 1,5 triệu đồng/chậu bây giờ chỉ còn 1,1 triệu đồng/chậu mà người mua vẫn không có.

Mưa, lạnh mà còn kéo đến đêm 30 thì nông dân chúng tôi lỗ nặng", anh Thoại buồn bã nói.

Anh Đậu Hữu Nguyên (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang như ngồi trên lửa dù thời tiết ở Đà Nẵng đã xuống khoảng 20 độ C.

Anh Nguyên cho hay thuê 2 lô tại chợ hoa để trưng bày 300 gốc mai. Số mai này cả gia đình anh dốc vốn đưa từ Bình Định ra Đà Nẵng bán.

Chủ tịch Đà Nẵng đi chợ hoa ngày mưa, nghe người dân chia sẻ khó khăn - Ảnh 4.

Những chậu quật giảm giá mạnh vẫn không có khách hỏi mua

"Sát Tết rồi mà tôi mới bán được 17 chậu, còn mấy trăm chậu chưa biết như thế nào. Mưa to như thế này hoa mai không nở được. Hoa nở được cũng bị hư hỏng hết.

Mai Tết năm nay tôi lấy tại vườn cao hơn năm ngoái 200.000 đồng/chậu do mưa lũ nhiều, nhà vườn họ cũng thiệt hại. Bây giờ mưa gió thế này tôi chỉ cầu hòa vốn mà chắc không được, cầm chắc lỗ nặng", anh Nguyên chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV tại chợ hoa Tết Đà Nẵng, lượng người tham quan, mua bán các loại quất, mai, hoa cảnh rất ít. Người dân ngại mưa, lạnh nên rất ít đến chợ hoa.

Các dịch vụ ăn theo chợ hoa như chụp ảnh, các quầy thức ăn cũng rơi vào cảnh ế ẩm vì không có khách tham quan.

"Năm ngoái người dân đến mua hoa, thưởng hoa nên tụi tôi chụp ảnh mệt nghỉ. Năm nay mưa gió chỉ ngồi cầu may mà thôi", 1 thợ chụp ảnh ở chợ hoa than thở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại