Chủ tịch Chung: Chuyển hồ sơ sai phạm của khu đô thị Đại Thanh cho công an xử lý

Hoàng Đan |

Chủ tịch Chung cho biết, từ kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm của khu đô thị Đại Thanh cho Công an TP xử lý.

Chiều 14/12, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại biểu Hội đồng nhân dân đã tiếp xúc cử tri tại quận Hoàn Kiếm.

Trong phần nêu ý kiến, cử tri Nguyễn Tiến Trụ (phường Hàng Buồm) bày tỏ sự ủng hộ không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhưng riêng hai ngày thứ 7 và Chủ nhật không nên cấm phương tiện đi xung quanh hồ.

"Vì ban ngày lượng người đi bộ không nhiều, mùa hè chắc càng ít, trong khi đó lượng phương tiện giao thông lại rất nhiều", ông Trụ nêu.

Còn cử Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông) cho rằng, mặc dù hệ thống quy định pháp luật về quy hoạch đô thị đầy dủ và chặt chẽ nhưng xây dựng sai phép, trái quy hoạch vẫn thường xuyên xảy ra ở cả nội và ngoại thành, ví dụ như khu đô thị Đại Thanh ở bán đảo Linh Đàm.

"Đề nghị Chủ tịch UBND TP cho ý kiến về vấn đề dư luận đưa ra, giải pháp của chính quyền thành phố trong việc này và việc giám sát của HĐND thế nào mà lại để xảy ra như vậy?", cử tri Phi đặt câu hỏi.

Cử tri này cũng nêu, vụ cá chết Hồ Tây đến nay tròn 2 tháng và Hà Nội vừa công bố 4 nguyên nhân dẫn đến cá chết ở các hồ, nhưng tại sao chi 1.000 tỷ đồng làm nhà máy xử lý nước thải ở đây mà không gom nước thải vào đó xử lý mà lại cho xả thẳng ra hồ?

Trả lời ý kiến cử tri về không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sáng qua (13/12) ông đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành và lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, đánh giá mặt được và chưa được khi triển khai tuyến phố đi bộ.

Tại cuộc họp, thành phố quyết định sẽ tiếp tục triển khai không gian đi bộ từ 1/1/2-2017 đến 30/6/2017 để đánh giá thêm vào mùa hè, xem có nên cho xe đi vào tuyến phố này trong thời điểm nắng nóng không.

"Chúng tôi đã tập hợp tất cả ý kiến đóng góp của người dân về việc xử lý rác thải, tổ chức âm nhạc, hay đèn điện chiếu sáng, người bán hàng rong. Tất cả đều được đánh giá và khắc phục trong thời gian tới", Chủ tịch Chung nói.

Về vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố, ông Chung thông tin, đã lắp xong 10 trạm quan trắc tự động, sẽ công khai để dân lên mạng tra và biết khu vực của mình ô nhiễm đến mức nào.

Đối với vấn đề trật tự xây dựng, trong đó, có vấn đề sai phạm tại khu đô thị Đại Thanh ở Linh Đàm, người đứng đầu UBND TP cho biết, khi các cơ quan chức năng kiểm tra thì có 4 vi phạm hết sức nghiêm trọng là xây sai phép, xây cả ở những khu không được xây, tiêu chuẩn PCCC chưa đủ, xây dựng quá chiều cao, tầng...

"Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an TP để xử lý", Chủ tịch Chung nhấn mạnh.

Về vấn đề cá chết ở Hồ Tây, theo ông Chung, hiện ở đây có 8 cửa xả thải từ khu dân cư, vì thế tới đây TP sẽ xây dựng đề án cải tạo, nạo vét khoảng 2 triệu khối bùn, xây dựng hệ thống thu gom nước thải vào nhà máy xử lý nước thải, cải tạo cảnh quan xung quanh...

"Chúng ta yên tâm không có tổ chức tội phạm"

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, hiện nay ở Thủ đô chỉ có ổ nhóm tội phạm không có tổ chức tội phạm.

"Trọng án trong nhiều năm qua đã giảm nhiều, chúng ta yên tâm không có tổ chức tội phạm nhưng với 33 ổ nhóm không phải quá lo lắng mà phòng ngừa là chính. Bởi vì chúng ta có biện pháp nghiệp vụ không để chúng gây án.

Còn những ổ nhóm có tiền án tiền sự móc nối với nhau sẽ có biện pháp ngăn chặn...", ông nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại