Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà cam kết giảm lãi suất ngay ngày mai

Pha Lê |

Chia sẻ về vấn đề nợ xấu, vị Chủ tịch này cam kết, ngân hàng BIDV sẽ giảm lãi suất cho vay tối đa trung và dài hạn không quá 10%.

Tại Hội nghị Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp sáng nay diễn ra tại Tp.HCM, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã có bài phát biểu khá dài.

Theo ông Trần Bắc Hà, với mục tiêu đặt ra GDP tăng 6,7%, trước hết Việt Nam phải tuân thủ Hiến pháp và tuân thủ thông lệ quốc tế, các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết thì phải đáp ứng.

Ông cũng đưa ra kiến nghị dưới luật chỉ nên có một nghị định, hạn chế thông tư.

“Tôi cho rằng cơ chế chính sách thì phải đạt thông lệ chuẩn mực quốc tế, đáp ứng các FTA. Chúng ta có khoảng trống về pháp lý nên gây khó khăn cho DN.

Tôi kiến nghị dưới luật chỉ có 1 nghị định, không có thông tư. Xử lý mạnh mẽ những cán bộ nhũng nhiễu", ông Hà nhấn mạnh.

Chia sẻ về vấn đề nợ xấu, vị Chủ tịch này cam kết, ngân hàng BIDV sẽ giảm lãi suất cho vay tối đa trung và dài hạn không quá 10%. Thời gian để bắt đầu cam kết này sẽ bắt đầu vào ngay ngày mai.

Thông tin này của ông đưa ra sẽ là tin vui cho rất nhiều người dân, bởi lẽ họ có thể sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng nhằm thực hiện các kế hoạch của mình mà không phải lo lãi suất bị áp quá cao.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ rất hoan nghênh cam kết của vị Chủ tịch này về việc giảm lãi suất cho vay nhưng cũng không quên nhắc nhở, "phê bình" về việc phát biểu quá giờ của ông Hà.

BIDV là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT với hơn 10.700 tỷ đồng trong tổng nợ 27.099 tỷ đồng của doanh nghiệp này.

Theo Chủ tịch BIDV, trong những năm qua, HAG là một trong những đơn vị trả lãi sòng phẳng nhất. Tuy nhiên, gần đây, giá dầu xuống kéo giá cao xu xuống thấp khiến HAG gặp khó khăn về thanh khoản.

Hiện các dự án trồng mía đường, cao su, cọ dầu dọc tuyến biên giới Việt Nam, Camphuchia của HAG có diện tích lên tới 50.000 ha.

Giá cao su dù giảm nhưng nếu bán đi tài sản thế chấp, BIDV hoàn toàn có thể thu hồi nợ. "Việc BIDV cho HAG vay là có tài sản đảm bảo, với hệ số tài sản đảm bảo/dư nợ đạt 1,8 lần với giá trị tài sản đảm bảo là hơn 18 nghìn tỷ đồng", ông Hà cho biết.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại