Chủ quán trà sữa hiếp dâm nhân viên lĩnh 5 năm tù

N. XUÂN |

Lợi dụng vợ vắng nhà, Luân đã dùng vũ lực để cưỡng bức nhân viên quán trà sữa ở tỉnh Tiền Giang.

Sáng 26/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án chủ quán trà sữa hiếp dâm nhân viên chưa đủ 18 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Luân (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) cùng vợ có mở quán trà sữa Uyên Nhi tọa lạc tại xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

Sau đó chị Lê Lương Anh Th. (18 tuổi, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước) đến quán Uyên Nhi xin học nghề và được vợ chồng Luân đồng ý. 

Hàng ngày Th. phụ trách pha trà sữa, chè và bán nước giải khát uống… đến tối thì trở về nhà của mình ở.

Ngày 12/12/2018, Lợi dụng lúc vợ đi chợ và quán đang vắng khách nên Luân nảy sinh ý định hiếp dâm chị Th. 

Sau đó, Luân kéo chị Th. vào phòng ngủ dùng vũ lực hiếp dâm chị Th. 

Sau khi bị hiếp dâm chị Th. khóc và mua lưỡi lam định tự tử rất may vợ Luân về phát hiện và can ngăn, đồng thời trình báo gia đình Th.

Ngày 13/12, gia đình chị Th. đã trình báo cơ quan công an toàn bộ vụ việc. Tại cơ quan công an, bước đầu anh Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Luân 5 năm tù về tội hiếp dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại