Chủ quán nhậu bắn tử vong đối phương sau cuộc cãi vã

Lê Phi |

Không giải quyết được mâu thuẫn qua cuộc điện thoại, anh Dần tìm đến quán nhậu của đối phương để nói chuyện tiếp thì bị bắn tử vong.

Sáng 9/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Thanh Ngọc (SN 1976, trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nghi can Ngọc là chủ một quán nhậu trên đại bàn xã Phong Thịnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngọc có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Đình Dần (SN 1986, trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương).

Đêm 8/2, anh Dần đã tìm đến quán nhậu của Ngọc để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Được một lúc giữa hai bên xảy ra to tiếng, cãi vã.

Không kiềm chế được hành vi Ngọc đã dùng súng bắn một phát vào bụng anh Dần, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Khẩu súng nghi can dùng để bắn nạn nhân được xác định là súng bắn đạn hoa cải (súng Săm Lét).

Theo nhà chức trách, trước khi xảy ra vụ án, giữa nghi can và nạn nhân đã có cuộc nói chuyện khá lâu rất gay gắt qua điện thoại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã phối hợp với các điều tra viên của PC45, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại