Chủ nhân của căn biệt thự 4 tầng luôn đóng kín cửa, chỉ sáng đèn ban đêm tại ngôi làng hẻo lánh bị cảnh sát điều tra: Đường dây phạm tội 50 đối tượng xuyên biên giới bị phanh phui

Đinh Anh |

Những biểu hiện bất thường của chủ nhân căn hộ này gây ra sự chú ý với người dân địa phương.

Chủ nhân của căn biệt thự 4 tầng luôn đóng kín cửa, chỉ sáng đèn ban đêm tại ngôi làng hẻo lánh bị cảnh sát điều tra: Đường dây phạm tội 50 đối tượng xuyên biên giới bị phanh phui- Ảnh 1.

Sự việc này đã diễn ra từ năm 2020. Nhưng mỗi khi được chia sẻ trở lại nó vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Căn biệt thự ‘mọc’ lên giữa ngôi làng hẻo lánh

Có một ngôi làng hẻo lánh thuộc Vân Nam, Trung Quốc là nơi sinh sống của 42 hộ gia đình với khoảng 500 người, hầu hết là người già và trẻ nhỏ. Đa số mọi người tại đây đã bỏ quê lên thành phố kiếm sống bởi vùng đất này quá cằn cỗi.

Không có công việc nào khác, các cụ già ở lại kiếm sống bằng nghề làm ruộng hoặc lên núi kiếm củi bán lấy tiền. Thu nhập của họ vì thế cũng chỉ đủ sống, không dư dả nhiều. Họ thường sống trong những căn nhà cấp 4, lợp mái ngói.

Khi khắp nơi đều là những những căn nhà 1 tầng, việc xuất hiện một căn biệt thự 4 nổi bật ở khu vực này trở thành chủ đề bàn tán của người dân nơi đây. Theo như lời kể của người dân địa phương, hồi năm 2017, một cặp vợ chồng giàu đến làng mua luôn một mảnh đất rộng sau đó xây dựng căn biệt thự 4 tầng và trang trại nuôi bò. Một số người còn đồn đoán rằng toàn bộ quả đồi phía sau nhà đều thuộc về gia đình giàu có này.

Chủ nhân của căn biệt thự 4 tầng luôn đóng kín cửa, chỉ sáng đèn ban đêm tại ngôi làng hẻo lánh bị cảnh sát điều tra: Đường dây phạm tội 50 đối tượng xuyên biên giới bị phanh phui- Ảnh 2.

Thực tế, việc một người từ nơi khác đến làng mua đất, xây nhà là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chủ nhân của căn nhà nay lại có một số biểu hiện khá khó hiểu nên càng thu hút sự tò mò của người địa phương.

Hàng xóm xung quanh căn nhà này cho biết dẫu gia đình này chuyển về đây ở đã được gần 3 năm tuy nhiên hàng xóm hoàn toàn không biết chủ nhà là ai. Ban ngày, căn biệt thự này được đóng kín cửa dường như không có ai ở. Song ban đêm, nhiều người lại tấp nập ra vào nơi đây. Đặc biệt những xe tải chở hàng tập kết rất nhiều về đây. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn không biết họ chở hay buôn bán thứ gì. Thấy gia đình này nuôi bò, nhiều người đoán rằng họ buôn bán gia súc hoặc nhập thức ăn về chăn nuôi.

Cảnh sát vào cuộc điều tra

Sự xuất hiện của gia đình này với nhiều bí ẩn xung quanh cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương. Sau một thời gian theo dõi và thu thập thông tin, bước đầu, cảnh sát biết được chủ nhân của căn hộ này là vợ chồng Đường An Kỳ. Cặp đôi này từng bị phạt tù 15 năm vì tội buôn lậu. Kể từ khi ra tù, 2 người này chưa từng làm việc ở bất kỳ cơ quan nào.

Câu hỏi đặt ra là những người này lấy tiền ở đâu để giàu có một cách nhanh chóng như vậy. Để tìm được câu trả lời, cảnh sát địa phương đã tăng cường lực lượng và theo dõi sát sao hành động của chủ nhân căn nhà này. Quả nhiên, chủ nhà chỉ xuất hiện vào ban đêm. Những đoàn xe tải đến và đi một cách nhanh chóng. Họ thường chuyển những bao hàng từ các container to sang các xe nhỏ hơn. Từ đây, các xe ô tô nhỏ sẽ di chuyển vào trong thành phố.

Chủ nhân của căn biệt thự 4 tầng luôn đóng kín cửa, chỉ sáng đèn ban đêm tại ngôi làng hẻo lánh bị cảnh sát điều tra: Đường dây phạm tội 50 đối tượng xuyên biên giới bị phanh phui- Ảnh 3.

Đúng thời điểm đó, trong quá trình kiểm tra, các nhà chức trách của Trung Quốc phát hiện một số mẫu thịt bò đông lạnh không có giấy chứng nhận tại một phiên chợ thuộc Vân Nam, Trung Quốc. Lần theo dấu vết, họ phát hiện đúng cặp vợ chồng trong căn biệt thự này chính là nguồn cung cấp số thịt nói trên.

Phối hợp với các lực lượng chức năng, cảnh sát địa phương đã bắt và thu giữ toàn bộ số thịt bò nhập lậu tại nơi ở của vợ chồng Đường An Kỳ. Khai với cảnh sát, 2 người này thừa nhận bắt đầu buôn lậu thịt bò và các thành phần nội tạng, móng bò có nguồn gốc từ nước ngoài kể từ sau khi ra tù. Việc chuyển đến một vùng hẻo lánh chỉ là một trong những cách để đối tượng này che mắt cơ quan chức năng. Tiếp tục khai thác, cảnh sát địa phương đã phát hiện cặp vợ chồng này chỉ là một nhà phân phối cỡ nhỏ trong cả một đường dây buôn lậu lên đến 50 đối tượng.

Tính đến thời điểm bị bắt, vợ chồng Đường An Kỳ đã bán và thu lợi bất chính khoảng 29 triệu NDT (khoảng 101 tỷ đồng). Ngoài 2 vợ chồng này, một số tiểu thương ở các khu chợ cũng bị truy tố tội bán thực phẩm không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Luật pháp Trung Quốc quy định người nào bị phát hiện đang bán thực phẩm không có giấy chứng nhận hợp pháp sẽ bị phạt tù, kèm theo khoản tiền phạt. Ở thời điểm đó, toàn bộ đường dây buôn lậu thực phẩm này đã bị cảnh sát tóm gọn.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại