Chủ đầu tư lên tiếng vụ toà nhà 7 tầng xây dựng không phép trên đất quốc phòng

Đình Thức |

"Loạt bất cập liên quan đến việc cấp phép dự án đang vướng từ các thủ tục mà doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng trực tiếp", đại diện chủ đầu tư toà nhà bệnh viện 7 tầng chia sẻ.

Bệnh viện 7 tầng xây dựng không phép trên đất quốc phòng.

Bệnh viện 7 tầng xây dựng không phép trên đất quốc phòng.

Liên quan đến dự án bệnh viện Hoà Hảo Đà Nẵng với quy mô 7 tầng được xây dựng trên đất quốc phòng chưa có giấy phép xây dựng, bà Hoàng Thị Thu Hương, đại diện chủ đầu tư là công ty Trường Sơn Tùng (trụ sở tại Đà Nẵng), thừa nhận công trình đến thời điểm hiện tại chưa có giấy phép xây dựng.

Theo bà Hương, dự án bệnh viện Hoà Hảo Đà Nẵng được xây dựng tại địa chỉ số 2 đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trên diện tích 6.500 m2. Công trình hiện đã hoàn thiện 7 tầng và cơ sở vật chất được trang bị khoảng 80%. Bà Hương cho biết toàn bộ diện tích đất này thuộc quản lý của Quân khu V.

Công ty Trường Sơn Tùng cho biết vào năm 2015 đã có ký hợp đồng kinh tế với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Chủ đầu tư lên tiếng vụ toà nhà 7 tầng xây dựng không phép trên đất quốc phòng - Ảnh 1.

Toà nhà bệnh viện hoà Hảo Đà Nẵng đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng.

Từ hợp đồng giữa 2 bên, Trường Sơn Tùng đã làm các thủ tục liên quan căn cứ trên các quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình…

"Dự án này đã hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan như: đánh giá tác động môi trường; PCCC và các nghĩa vụ tài chính liên quan nhưng vẫn chưa có được giấy phép xây dựng theo quy định", bà Hương nói.

Chủ đầu tư lên tiếng vụ toà nhà 7 tầng xây dựng không phép trên đất quốc phòng - Ảnh 2.

Dự án này đang bị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng để xử lý các vấn đề pháp lý.

Đại diện chủ đầu tư cũng thừa nhận từng bị Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xử phạt số tiền 50 triệu đồng vì hành vi xây dựng không phép và đình chỉ xây dựng. Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND TP Đà Nẵng cho phép chủ đầu tư hoàn thiện đối với dự án và cho phép tồn tại.

"Doanh nghiệp khi thực hiện dự án luôn có mong muốn trên hết là phải hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện xuyên suốt dự án.

Tuy nhiên, thực tế loạt bất cập liên quan đến cấp phép xây dựng dự án đang "vướng" từ các bên liên quan mà bản thân doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Do đó, doanh nghiệp rất cần sự chung tay góp sức, hỗ trợ của chính quyền địa phương và đơn vị chủ quản là Quân khu 5 hướng dẫn, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục mong sớm đi vào vận hành theo đúng quy định của pháp luật", bà Hương trình bày.

Trong ngày 14/2, đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Cục Hậu cần Quân khu 5 rà soát tổng thể các vướng mắc tại dự án đầu tư trên đất quốc phòng để tham mưu, xử lý theo quy định.

Theo nguồn tin riêng của PV, trong ngày 15/2, các đơn vị có liên quan của UBND TP Đà Nẵng, Quân khu V và công ty Trường Sơn Tùng sẽ có buổi làm việc để tìm hướng xử lý sai phạm tại dự án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại