Chú cưỡng bức, sát hại cháu gái 5 tuổi lĩnh án chung thân

Thiên Ân |

Một ông chú "quái vật" cưỡng bức và sát hại cháu gái 5 tuổi ở Mỹ phải lĩnh án chung thân vì tội ác của mình.

Chú cưỡng bức, sát hại cháu gái 5 tuổi lĩnh án chung thân - Ảnh 1.

Sick Alex Whoop sát hại dã man cháu gái mình.

Sick Alex Whoop, 21 tuổi, bắt cóc cô bé Elizabeth "Lizzy" Shelley vào ngày 25/5 trước khi tấn công tình dục nạn nhân rồi vứt xác bên dưới cây gần nhà ở bang Utah, Mỹ.

"Bỏ tù Whoop án chung thân không được tạm tha", thẩm phán quận Kevin Allen nói và nhấn mạnh hắn sẽ "không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của ban ngày" một lần nữa vì tội ác của mình.

"Bạn sẽ không bao giờ được hít thở không khí tự do nữa. Những gì bạn đã làm thật kinh tởm và tệ hại đến mức bạn phải dành phần còn lại của cuộc đời trong tù", ông Allen nói.

Luật sư của Hạt Cache James Swink cho biết đây là vụ án tồi tệ nhất ông chứng kiến trong 22 năm qua.

Ông nói: "Không có tội ác nào dã man hơn những gì bị cáo đã vi phạm. Không có tội ác nào hơn là tấn công tình dục cháu gái của mình và che đậy hành động bằng cách bịt miệng, bóp nghẹt thở cô bé".

Chú cưỡng bức, sát hại cháu gái 5 tuổi lĩnh án chung thân - Ảnh 2.

Nạn nhân chỉ 5 tuổi khi bị sát hại.

Gia đình nạn nhân vô cùng tức giận trước hành vi của Whoop, gọi hắn là "sự bẩn thỉu" khi biết tin tên này bị tù chung thân.

Luật sư bào chữa của Whoop, Shannon Demler, đã cố gắng thuyết phục thẩm phán cho hắn một cơ hội tạm tha nhưng đề nghị này bị từ chối.

Theo Demler, Whoop vô gia cư tại thời điểm vụ án mạng xảy ra và đã phải vật lộn với lạm dụng chất gây nghiện cũng như bị lạm dụng thể xác khi còn nhỏ.

Whoop thoát án tử hình bằng cách tiết lộ nơi hắn ta vứt xác cháu gái mình, bé Lizzy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại