Chồng tuyển vợ làm viên chức tại Bệnh viện Tâm thần TW 2: Sẽ xử lý nếu sai phạm

Lê Bình |

Đó là khẳng định của ông Phạm Văn Tác - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ y tế khi trao đổi với phóng viên báo Công an TP.HCM xung quanh vấn đề tuyển viên chức tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (BV TTTW2) năm 2016. Đây là vụ tuyển viên chức “vô tiền khoáng hậu” chỉ mới được phát hiện gần đây.

“SIÊU” HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH VIÊN CHỨC

Ngày 7-10-2016, Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế có công văn số 7357/BYT-TCCB đồng ý về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. Trên cơ sở đó BVTTTW2 (Biên Hòa, Đồng Nai) tiến hành các bước tuyển dụng.

Từ ngày 14 đến 15-1-2017, Bệnh viện tổ chức kiểm tra sát hạch 180 thí sinh tham gia. Kết quả có 93 thí sinh đạt, 87 thí sinh không đạt.

Ngày 22-1-2017, Hội đồng xét tuyển họp thống nhất danh sách thí sinh đạt kết quả xét tuyển theo chỉ tiêu về từng chức danh nghề nghiệp để trình Bộ Y tế phê duyệt.

Từ đây, nhiều vấn đề được các thí sinh đưa ra gây bức xúc vì 10/11 thành viên trong Ban kiểm tra, sát hạch không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28-2-2012 của Bộ Nội vụ về “Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức”, trong đó có cả Trưởng ban.

Theo thông tin chúng tôi có được, ngày 13-1-2017, Tiến sĩ Bùi Thế Khanh – Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định Số 12/QĐ-BV về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức BV TTTW2, gồm có 11 thành viên, Trưởng ban là BSCK2 Vũ Thị Nguyên Hà.

Qua đối chiếu quy định trong thông tư 16 của Bộ Nội vụ thì trong số 11 người chỉ có 1 thành viên đủ tiêu chuẩn đó là bác sĩ CK2 – Phan Tiến Sĩ.

Các thành viên gồm TS. Bùi Thế Khanh, Ths Đào Nguyên Bính và Ths Nguyễn Hữu Thắng đang trong thời gian xem xét kỷ luật về mặt Đảng vì sai phạm trong vụ thanh toán khối lượng khống công trình Khoa dinh dưỡng BV TTTW2 có vốn đầu tư 5 tỷ đồng, đã có kết luận thanh tra làm rõ sai phạm của Bộ Y tế và nhiều khuyết điểm, sai phạm khác.

7 thành viên còn lại chưa phải viên chức hạng II theo quyết định số 4153/QĐ-BYT ngày 29-7-2016 của Bộ Y tế “về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2”.

Điều đáng nói, theo quyết định này thì hiện tại BV TTTW2 hiện có đến 33 công chức, viên chức hạng II (đủ điều kiện), nhưng không hiểu sao TS. Bùi Thế Khanh lại thành lập Ban kiểm tra, sát hạch viên chức không đúng với quy định như vậy? Dư luận đặt câu hỏi về sự khách quan, chất lượng thí sinh trúng tuyển ?

BỊ LỘ VÌ ĐẠT … “THỦ KHOA”

Đặc biệt, trong đợt sát hạch này đã xảy ra trường hợp “vô tiền khoáng hậu” bởi Thạc sĩ Tô Xuân Lân – Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp là thành viên trong Ban kiểm tra, sát hạch nhưng có vợ Nguyễn Thị Loan là thí sinh tham gia xét tuyển vào vị trí là kế toán viên.

Vụ việc bị lộ bởi vì trong số 18 thí sinh đậu viên chức trong khối tài chính đợt này thì chị Loan đạt 330 điểm, xếp hạng… thủ khoa.

Ngày 2-3-2017, chúng tôi được bà Lê Lan Hương – chuyên viên quản lý bệnh viện Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y tế cho biết: “Việc các thành viên gồm TS Bùi Thế Khanh, Ths Đào Nguyên Bính và Ths Nguyễn Hữu Thắng có sai phạm trong kết luận thanh tra Số 498/KL-BYT ngày 24/05/2016 của Bộ Y tế về xây dựng công trình Khoa Dinh dưỡng.

Hiện những người này đang trong quá trình được Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh Đồng Nai xem xét kỷ luật nhưng chưa có hình thức cụ thể nên việc họ tham gia Ban kiểm tra, sát hạch là không sai.

Còn về việc chồng làm Ban kiểm tra, sát hạch và vợ là thí sinh thì thật sự tôi không biết, Chúng tôi sẽ rà soát lại danh sách nếu, phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm”.

Ngày 20-3-2017, chúng tôi liên hệ với ông Phạm Văn Tác – Vụ trưởng vụ TCCB – Bộ Y tế, được ông cho biết: "Tôi cũng đã nghe và ghi nhận thông tin lùm xùm xung quanh việc tuyển viên chức năm 2016 tại BV TTTW2, tuy nhiên chưa cụ thể.

Tôi đã giao nhiệm vụ cho anh Trần Viết Hùng – vụ phó vụ Tổ chức cán bộ để tiến hành kiểm tra xem như thế nào, nếu phát hiện ra sai phạm sẽ xử lý.

Đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế sớm vào cuộc xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc hi hữu này khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Theo thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn thành viên của Ban kiểm tra, sát hạch:

Người được cử làm thành viên Ban kiểm tra, sát hạch phải là công chức từ ngạch chuyên viên chính trở lên, viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên, nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn trên đại học.

Không cử làm thành viên Ban kiểm tra, sát hạch đối với những người là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự thi, những người là cha, mẹ, anh, chị em ruột của bên vợ hoạch chồng, vợ hoặc chồng của người dự xét tuyển và những người đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại