Chồng ngoại tình và đưa bồ nhí về nhà, sao phim cấp 3 vẫn không dám ly hôn

Hoàng Linh |

Lấy chồng đại gia, Thiệu Âm Âm phải chịu đủ mọi tủi nhục nhưng không dám phản kháng.

"Quả bom sex" từng được Lý Tiểu Long khẳng định sẽ giúp đỡ

Thiệu Âm Âm sinh ra ở Hong Kong nhưng sau đó bà cùng bố mẹ chuyển đến Đài Loan định cư. Sau 5 năm học hành, Thiệu Âm Âm trở thành y tá trên một con tàu và từng có chuyến đi đến 23 quốc gia, cuối cùng dừng chân ở Hong Kong.

Bà bắt đầu tìm kiếm công việc ở Hong Kong và đã được nhận hát trong một hộp đêm. Với nhan sắc kiều diễm lại trẻ trung, Thiệu Âm Âm nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà làm phim.

Chồng ngoại tình và đưa bồ nhí về nhà, sao phim cấp 3 vẫn không dám ly hôn - Ảnh 1.
Chồng ngoại tình và đưa bồ nhí về nhà, sao phim cấp 3 vẫn không dám ly hôn - Ảnh 2.

Thiệu Âm Âm thời trẻ là một mỹ nhân vạn người mê.

Ký hợp đồng với công ty Trường Cung năm 1972, Thiệu Âm Âm may mắn được giới thiệu đến gặp Lý Tiểu Long để tham gia casting phim mới của ông.

Trong lần gặp gỡ đó, huyền thoại võ thuật đã ấn tượng với cô diễn trẻ kém ông 10 tuổi và còn khẳng định với Thiệu Âm Âm rằng: "Có tôi ở đây, tôi sẽ giúp cô tham gia bộ phim này. Cô là người có tài, tôi nhất định sẽ giúp cô".

Nhưng cuối cùng Lý Tiểu Long lại đột ngột qua đời, còn công ty của ông thì nhất quyết không muốn cho Thiệu Âm Âm tham gia phim. Sự nghiệp của cô gái trẻ vì vậy mà gặp khó khăn.

Chồng ngoại tình và đưa bồ nhí về nhà, sao phim cấp 3 vẫn không dám ly hôn - Ảnh 3.

Tưởng sẽ thành công nhờ Lý Tiểu Long nhưng Thiệu Âm Âm đã phải thất vọng.

Năm 1975, Thiệu Âm Âm tham gia bộ phim Ngôi nhà số 13 và bị ép buộc phải đóng một cảnh tắm gợi cảm. Tuy bộ phim này đã giúp Thiệu Âm Âm nổi tiếng nhưng bà lại yêu cầu kết thúc hợp đồng với công ty cũ.

Gia nhập Thiệu Thị, Thiệu Âm Âm được đạo diễn nổi tiếng Lý Hàn Tường để mắt đến. Ông đã hướng cho Thiệu Âm Âm đi theo con đường của diễn viên phim cấp ba.

Những bộ phim cấp ba như Phong hoa tuyết nguyệt, Lừa đảo, Hồng Hy quan… đã đưa Thiệu Âm Âm trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả và còn được coi là "biểu tượng sex" vào thời điểm đó.

Tuy nhiên sau khi tham gia Liên hoan phim Cannes 1978 và được gọi là "Búp bê Trung Quốc", Thiệu Âm Âm vướng phải một số vấn đề liên quan đến chính trị và bị Đài Loan trục xuất.

Chồng ngoại tình và đưa bồ nhí về nhà, sao phim cấp 3 vẫn không dám ly hôn - Ảnh 4.

Sau này, Thiệu Âm Âm dần từ chối những bộ phim cấp ba, chuyên tâm đóng phim chất lượng. Bà hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Mạc Văn Úy…

Năm 2007, Thiệu Âm Âm chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng với bộ phim The Pyed Dog. Đây cũng là thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của bà.

Chồng ngoại tình, đưa cả nhân tình về sống chung

Năm 1984 khi đã 34 tuổi, Thiệu Âm Âm mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi đó Thiệu Âm Âm không còn trẻ nên đã tiến đến hôn nhân với đại gia giàu có Trần Diệu Phát.

Bà sinh cho chồng hai người con nhưng cuộc sống lúc nào cũng mệt mỏi vì họ vốn không yêu nhau. "Tôi chưa từng yêu ông ấy và ông ấy cũng chỉ coi tôi như một món đồ chơi", bà tâm sự.

Chồng ngoại tình và đưa bồ nhí về nhà, sao phim cấp 3 vẫn không dám ly hôn - Ảnh 5.

Luôn thể hiện bản thân rất hạnh phúc nhưng thực tế cuộc sống của Thiệu Âm Âm không hề như vậy.

"Cuộc sống tưởng như viên mãn thì chồng tôi ngoại tình. Dù có con, nhưng ông ta vẫn ngày ngày ra ngoài cặp bồ. Ở ngoài chưa đủ, người đàn ông tệ bạc còn đưa người tình về nhà.

Trần Diệu Phát bồ bịch công khai hết lần này đến lần khác. Tôi biết mặt tất thảy các ả tình nhân đó, ả nào cũng muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, nói trước mặt tôi những lời khó nghe. Tôi rất tức giận", bà nói.

Thiệu Âm Âm còn từng phải ngồi ăn cơm chung với cả nhân tình của chồng nhưng bà không dám ly hôn. Ngôi sao kỳ cựu lo lắng không thể nuôi nổi con khi chỉ là diễn viên bình thường và từng đóng phim 18+.

Bà chia sẻ: "Tôi có thể không cần tiền nhưng không thể mất con. Ông ta uy hiếp nếu ly hôn, tôi không được quyền nuôi con. Vì thế, tôi luôn chịu đựng".

Chỉ mong vui vẻ những ngày cuối đời

Cho đến nay, Thiệu Âm Âm vẫn chăm chỉ tham gia đóng phim coi đó như một niềm an ủi, niềm vui cuối đời. Từng là một mỹ nhân quyến rũ khiến cánh mày râu mê mệt, nhưng giờ đây nhan sắc đã phai tàn, nên bà bắt đầu lạm dụng thẩm mỹ.

Nhưng vì Thiệu Âm Âm từng ngã chấn thương, nên bác sĩ yêu cầu bà không nên phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Gương mặt của Thiệu Âm Âm giờ biến dạng, không còn ai nhận ra bà là đại mỹ nhân một thời.

Chồng ngoại tình và đưa bồ nhí về nhà, sao phim cấp 3 vẫn không dám ly hôn - Ảnh 7.

Từng đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng giờ chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Cuối năm ngoái, Thiệu Âm Âm tiết lộ bà bị ung thư. Biết không còn sống được bao lâu nên bà rất trân trọng nhưng ngày cuối cùng. "Tôi muốn quên đi mình là bệnh nhân để luôn được vui vẻ", bà bảo.

Hiện tại, Thiệu Âm Âm sống vui vẻ bên con cái và vẫn tích cực đóng phim. Đối với bà, đây chính là những ngày hạnh phúc và thoải mái nhất trước khi vĩnh biệt mọi thứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại