Chồng dùng rựa chém vợ sau trận cãi vã

Bảo Ngọc |

Dương Đình Diệu (SN 1977, trú xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã lấy cây rựa trong nhà chém vào đầu vợ mình sau khi 2 người xảy ra cãi vã.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Ngày 2/9, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Đình Diệu để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 23h ngày 27/8, Diệu và vợ là chị T.T.M.T. (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chị T. bực tức đi ra khỏi nhà ngồi trước hiên.

Lúc này, Diệu đuổi theo, cầm 1 cây rựa rồi chém thẳng vào đầu vợ. Tiếp đó, anh ta liên tiếp dùng rựa chém vào người chị T. nhưng chị này may mắn đưa tay ra đỡ được.

Lúc này, ông H.V.B. (hàng xóm gia đình Diệu) nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến can ngăn, giật lấy cây rựa ra khỏi tay Diệu. Anh này lập tức dùng một cây gậy đuổi theo ông B. để đánh nhưng không được nên bỏ đi.

Sau đó, chị T. được hàng xóm được đến bệnh viện cấp cứu với vết thương ở trán, ngón tay và đứt cơ duỗi cổ tay trụ, gãy xương trụ trái.

Trung tâm Giám định Y khoa và Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận chị T. có tỉ lệ thương tật 16%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại