Chơi điện thoại quá nhiều bị bố mẹ nhắc nhở, cô con gái 16 tuổi giận dỗi nhảy sông tự tử, mẹ nhảy theo tìm kiếm để rồi cả 2 bị nhấn chìm

Quách Trà My |

Sự việc có lẽ nên được xem là lời cảnh báo đến các phụ huynh về việc giáo dục con trẻ ở độ tuổi đang lớn.

Con cái là món quà mà Thượng đế ban tặng cho chúng ta, để cho chúng ta cảm nhận được sự ấm áp của nhân thế ngay trong sự đắng cay của cuộc sống.

Nhưng trong quá trình trưởng thành của con trẻ, chúng ta sẽ gặp phải nhiều vấn đề khác nhau và có những vấn đề nếu không xử lý khéo léo sẽ dẫn đến những hậu quả không thể bù đắp được.

Mới đây, một sự việc xảy ra ở Hồ Châu, Chiết Giang đã khiến mọi người phải xót xa.

Trên cầu Thành Bắc, quận Ngô Hưng, một cô gái 16 tuổi ngang nhiên nhảy cầu tử tự, rơi xuống dòng nước chảy xiết. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên thần sắc lo lắng hoảng hốt, sau khi đứng trên cầu nhìn ngó một hồi, cũng đã nhảy xuống sông. Hai người sau đó đã vùng vẫy dưới nước một hồi rồi chìm xuống.

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, nhân viên cứu hộ cuối cùng đã vớt được hai người lên bờ. Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của họ ra sao.

Chơi điện thoại quá nhiều bị bố mẹ nhắc nhở, cô con gái 16 tuổi giận dỗi nhảy sông tự tử, mẹ nhảy theo tìm kiếm để rồi cả 2 bị nhấn chìm - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm hai mẹ con dưới sông.

Những người biết rõ đầu đuôi câu chuyện cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do cô gái mới 16 tuổi chỉ thích chơi điện thoại nên bị bố mẹ nhắc nhở cần phải học hành nghiêm túc, không nên mải mê chăm chú chơi điện thoại.

Vì bị nhắc nhở, cô con gái đã giận dỗi, tranh cãi với bố mẹ và có hành động bồng bột. Người phụ nữ thứ hai được xác định là mẹ của cô gái, vì mong muốn cứu con mình nên nhảy xuống sông.

Chơi điện thoại quá nhiều bị bố mẹ nhắc nhở, cô con gái 16 tuổi giận dỗi nhảy sông tự tử, mẹ nhảy theo tìm kiếm để rồi cả 2 bị nhấn chìm - Ảnh 3.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, áp lực học hành mà trẻ nhỏ đang phải đối mặt là vô cùng lớn, trước giờ chưa từng có, có thể vô hình trung, chúng cũng phải chịu đựng không ít những áp lực đến từ phía gia đình.

Nhưng dù thế nào, trẻ cũng cần được giáo dục không nên tùy tiện chà đạp lên tính mạng và sức khỏe của bản thân. Hy vọng rằng, các bậc phụ huynh có thể rút kinh nghiệm từ việc này, khi dạy dỗ bảo ban con đang ở độ tuổi mới lớn, cũng cần có chừng mực, không nên gây ra không khí quá căng thẳng khiến những bi kịch tương tự tái diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại