Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa

Hoàng Vân |

Theo Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI), kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Nga đã tăng cường sản xuất sản lượng đạn pháo và tên lửa đáng kể.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia của RUSI, một tổ chức tư vấn quốc phòng của Anh, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Nga đã tăng cường sản xuất sản lượng đạn pháo, tên lửa đáng kể.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 2.

Đạn pháo 152 mm tăng 5,3 lần, từ 250.000 quả mỗi năm lên mức dự kiến là 1,325 triệu quả vào năm 2024. Hơn nữa, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 800.000 quả đạn pháo 122 mm trong năm nay.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 3.

Đối với hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, sản lượng đạn sẽ tăng 15,2 lần, từ 33.000 lên hơn 500.000. Hệ thống Uragan sẽ tăng 6,1 lần, với sản lượng tăng từ 2.800 vào năm 2023 lên 17.000 vào năm nay, với khối lượng tương tự dự kiến vào năm 2025.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 4.

Tên lửa hành trình Kh-101 đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về sản lượng, tăng từ 56 tên lửa vào năm 2021 lên dự kiến 420 vào năm 2023, với mục tiêu đạt 460. Đây là mức tăng khoảng 7,5 lần.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 5.

Tên lửa 9M723 Iskander đã tăng gấp ba lần về sản lượng. Mặc dù được sử dụng rộng rãi trong năm đầu tiên của cuộc chiến, chỉ còn 50 tên lửa dự trữ vào đầu năm 2023, nhưng con số này đã tăng lên 180 trong vòng một năm, bao gồm cả các mẫu 9M723 và 9M727.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 6.

Máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Iran đã trải qua đợt tăng sản lượng gấp 6,3 lần. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, Iran sản xuất khoảng 40 UAV loại này hàng tháng. Hiện nay, tỷ lệ hợp tác sản xuất ở Nga và Iran đã vượt quá 250 chiếc.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 7.

Sản xuất xe bọc thép mới cũng đang chứng kiến sự gia tăng. Ví dụ, sản lượng xe BMP-3 theo quý của Nhà máy chế tạo máy Kurgan năm 2023 lần lượt đạt 100, 108, 120 và 135 xe.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 8.

Việc nhập khẩu hàng hóa có công dụng kép quan trọng đối với sức mạnh công nghiệp-quân sự của Nga đã tăng đáng kể kể từ khi Tổng thống Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 3/2023, như được nhấn mạnh trong báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 9.

Việc giao các mặt hàng như bộ phận máy bay trực thăng, hệ thống định vị và máy móc chính xác cho vũ khí và linh kiện máy bay đã tăng từ vài nghìn lên gần 30.000 mỗi tháng.

Choáng với sản lượng đạn pháo và tên lửa - Ảnh 10.

“Sự gia tăng này đã cho phép Điện Kremlin tăng tốc sản xuất vũ khí, chẳng hạn như xe bọc thép, pháo, tên lửa và máy bay không người lái, củng cố hiệu quả khả năng phòng thủ của họ trong cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023”, Max Bergmann, thành viên cấp cao của CSIS, giải thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại