Choáng với 'cục gạch' từ Trung Quốc: Chỉ từ 100 nghìn đồng có ngay nhà thông minh!

Viết Thành |

Các thiết bị nhà thông minh này có thật sự 'thần thánh' như quảng cáo không?

Nếu bạn đang bắt đầu muốn sử dụng những thiết bị nhà thông minh (SmartHome) nhưng chi phí cho một hệ thống hoàn chỉnh quá đắt đỏ, thì những chiếc công tắc thông minh kiểu "made in China" như ảnh trên kia là một ví dụ. 

Chỉ là ví dụ thôi! Bởi có rất nhiều sản phẩm "made in Vietnam" tương tự, thậm chí giá còn "mềm" hơn và đặc biệt là có nhà sản xuất, phân phối rõ ràng. 

Cụ thể, với những chiếc công tắc thông minh này có giá chỉ từ vài trăm ngàn, cộng thêm một điện thoại thông minh smartphone kết nối Internet (đã quá sẵn rồi phải không!), bạn đã có thể biến căn nhà thông thường của mình trở thành nơi sở hữu những chiếc bóng đèn thông minh!  

Vậy các công tắc thông minh hoạt động như thế nào? 

Choáng với cục gạch từ Trung Quốc: Chỉ từ 100 nghìn đồng có ngay nhà thông minh! - Ảnh 1.

Các thiết bị công tắc thông minh với giá chỉ từ 100.000 đồng. Ảnh thiết kế: Viết Thành.

Cơ chế hoạt động của các công tắc thông minh này này như sau: 

- Đấu nối chúng với dây, phích cắm để có thể cắm vào ổ điện bình thường. 

- Mở smartphone của mình, vào mạng internet, cài đặt ứng dụng và kích hoạt. 

- Khi bạn đã kích hoạt chúng, các thiết bị này sẽ cho phép điện đi qua chúng, qua đó cho phép bật tắt các đồ điện tử trong nhà như quạt, điều hòa, bóng đèn, máy giặt… được đấu nối với công tắc, dù cho bạn có ở bất cứ đâu, miễn là bạn có kết nối Internet.

- Bạn cũng có thể đặt chế độ hẹn giờ cho các thiết bị, hoặc điều chỉnh mức độ hoạt động của thiết bị (ví dụ như điều chỉnh độ sáng đèn) thông qua việc giảm điện áp đi qua công tắc thông minh. 

- Nếu bạn lắp nhiều công tắc thông minh cho nhiều thiết bị khác nhau, bạn thậm chí có thể tạo ra ngữ cảnh phối hợp cho chúng, ví dụ như khi kích hoạt ngữ cảnh 1 thì đèn tự động mở, nhạc tự động bật và điều hòa tự động chạy. Tất cả những điều này để chuẩn bị cho việc chủ nhân sắp quay trở về sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. 

Choáng với cục gạch từ Trung Quốc: Chỉ từ 100 nghìn đồng có ngay nhà thông minh! - Ảnh 2.

Mô tả cách lắp đặt công tắc thông minh cho bóng đèn. Ảnh thiết kế: Viết Thành.

Ngoài khả năng điều khiển bằng điện thoại, một số dòng công tắc thông minh cho phép người sử dụng điều khiển bằng giọng nói (ví dụ như dòng Lahu). 

Với tính năng này, bạn sẽ thực sự trải nghiệm được cảm giác điều khiển mọi thứ mà không cần động tay vào bất cứ thứ gì giống như một căn nhà thông minh thực sự.

Một số sản phẩm công tắc thông minh kiểu này có thể kể đến như Tuya Basic (100.000 VNĐ), Tuya cao cấp (giá 280.000 VNĐ), Sonoff (185.000 VNĐ), LaHu (380.000 VNĐ)...

Vậy đấy! Tất cả những gì bạn cần chỉ là 1 chiếc công tắc thông minh, 1 chiếc tuốc-nơ-vít, 1 chiếc kìm điện, 1 chiếc smartphone kết nối internet - và ngôi nhà trở nên thông minh hơn rất nhiều! 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại