Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9

Hoàng Linh |

Vào ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ 2/9, chợ Trung thu truyền thống Hà Nội tấp nập, các gian hàng chật cứng người mua sắm các món đồ chơi cổ truyền.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Như thường lệ, từ ngày đầu tiên của tháng 8 Âm lịch đến hết Rằm, chợ Trung thu truyền thống sẽ được tổ chức tại phố cổ Hà Nội. Các tuyến phố như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai... đều cấm các phương tiện giao thông từ khoảng 18h để tạo không gian mua sắm, vui chơi, thăm quan.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Vì trùng với ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ 2/9 nên trong ngày đầu tiên mở cửa, chợ Trung thu đón hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Càng về muộn hơn, lượng khách đổ về chợ càng đông khiến cho việc di chuyển khó khăn hơn, lối đi chật chội vì hàng hóa bày tràn ra ngoài.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 4.

"Vào đúng dịp Trung thu có lẽ còn đông hơn rất nhiều nên gia đình tôi quyết định đi từ hôm nay để tận hưởng không khí trung thu sớm", Hoài Thương (trú tại Bà Triệu, HN) chia sẻ.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 5.

Từ 19h tối 1/9, các gian hàng tấp nập cảnh mua bán. Đặc biệt, các gian hàng đồ chơi truyền thống như tò he, đèn ông sao, đèn lồng... luôn đông đúc khách hàng.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 6.

"Tôi ấn tượng với cách trang trí bắt mắt, lung linh màu sắc của các quầy hàng. Tuy hàng truyền thống và hiện đại đan xen, nhưng tôi thì thích đồ truyền thống Việt Nam hơn", Tú Anh (trú tại Mã Mây, HN) cho biết.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 7.

Các vị khách cho hay, năm nay, chợ có yếu tố cổ truyền hơn, đồ chơi thân thiện và không có hiện tượng tăng hoặc ép giá, nhiều món rẻ hơn rất nhiều so với hàng Trung Quốc.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 8.

Trong đó, đèn lồng được bán với giá từ 50.000 - 300.000 đồng/chiếc. Chúng được lắp các bóng đèn led bên trong thay vì dùng nến thắp sáng như trước đây.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 9.

Đèn ông sao có giá từ 15.000-20.00 đồng/chiếc, tùy kích cỡ. Những chiếc đèn này được sản xuất ở Thường Tín (Hà Nội) và Nam Định. Ngay tại phố cổ vẫn còn hộ làm đèn này để bán, song số lượng không nhiều.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 10.

Móc treo với nhiều kiểu dáng, làm từ chất liệu cói có giá từ 50.000 đồng/chiếc, thu hút nhiều khách hàng trẻ tuổi.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 11.

Đầu sư tử, mặt nạ, đàn, trống gỗ... được sắp xếp khá bắt mắt để thu hút khách.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 12.

Vừa bán hàng, vừa đánh trống, chủ gian hàng tạo ra không khí sôi động cho khu chợ.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 13.

"Tuy mệt nhưng mà vui lắm", chủ một gian hàng tại chợ Trung thu chia sẻ.

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội đông nghịt người dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 14.

Năm nay, bên cạnh việc tổ chức các gian hàng, chợ Trung thu phố cổ Hà Nội cũng được trang hoàng bằng nhiều loại đèn lồng khá đẹp mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại