Chó sói vất vả quần nhau với gấu đen để cứu sống "lũ trẻ"

Gohan |

Gấu và chó sói vốn có cùng môi trường sống, chính vì vậy việc chúng chạm trán nhau là không hiếm gặp.

Sói là động vật ăn thịt, chúng sống thành từng nhóm lớn và có tập tính bầy đàn rất cao. Trong đó con đầu đàn sẽ luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu với mọi hiểm nguy bên ngoài.

Còn đối với gấu đen thì có chút trái ngược, loài động vật ăn tạp này thường sống đơn độc và đi săn một mình. Tuy chúng sở hữu thân hình to lớn nhưng việc di chuyển hay tấn công cũng rất nhanh, không thể xem thường.

Chó sói vất vả quần nhau với gấu đen để cứu sống lũ trẻ - Ảnh 1.

Cả hai loài vật này lại có cùng môi trường sống nên việc đụng độ là không thể tránh khỏi. Ngoài việc tranh chấp địa bàn, còn nhiều lý do tế nhị hơn khiến chúng phát sinh những trận chiến nảy lửa.

Xem video:

Chó sói vất vả quần nhau với gấu đen để cứu sống "lũ trẻ"

Một trong những lý do hàng đầu chính và việc cả sói lẫn gấu đều muốn tiêu diệt thế hệ trẻ của đối phương. Điều này có thể không quan trọng bằng những cuộc săn mồi nhưng nó đem lại lợi ích dài lâu. Loại bỏ được những con non của đối thủ đồng nghĩa với việc tương lai chúng sẽ có nhiều không gian hơn để phát triển, cả về địa bàn lẫn thức ăn.

Cũng chính vì vậy, ngay khi phát hiện ra sự có mặt của gấu đen, toàn bộ đàn sói ngay lập tức ra mặt và tạo thành một lớp lá chắn ngay cách kẻ thù với đàn con của mình. Tuy thiếu hụt về kích thước so với gấu nhưng bù lại chúng có lợi thế về số lượng và một chiến thuật rõ ràng.

Sau mội hồi quần chiến, gấu đen cũng nhận thấy mình không nên đánh cược với trận chiến này, nó có thể đem lại nhiều nguy hiểm không mong muốn. Và nó nhanh chóng rút lui ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại