Cho rằng bố mẹ cưng chiều em trai, thanh niên sát hại bé 8 tuổi trong phòng ngủ

Feng Ling |

Cho rằng em trai được bố mẹ cưng chiều hơn, người anh ghen tức nửa đêm vào phòng đâm chết cậu bé mới 8 tuổi.

Phóng viên đưa tin từ một khu dân cư thuộc quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), anh trai tiểu Vỹ (18 tuổi) giết hại em trai (8 tuổi) ngay trong phòng ngủ.

Được biết, việc con trai thứ bị giết hại do chính bố mẹ của hai em phát hiện. Do thời điểm xảy ra sự việc vào sáng sớm, vào lúc mọi người đang ngủ say nên không ai biết được hai anh em to tiếng cãi nhau gì trong phòng. Sáng ngày hôm sau, khi vào phòng, bố mẹ mới phát hiện Lạc Lạc đã tử vong, trong khi cậu con trai lớn tiểu Vỹ vẫn ngồi trong phòng, về sau bị cảnh sát đưa thẳng về đồn.

Cho rằng bố mẹ cưng chiều em trai, thanh niên sát hại bé 8 tuổi trong phòng ngủ - Ảnh 1.

Người bố suy sụp sau khi biết tin con trai bị sát hại

Gia đình Lạc Lạc chuyển đến khu này sinh sống cũng được khoảng 10 năm. Hai anh em tuy cùng sinh ra và lớn lên dưới một mái nhà nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược nhau. Tiểu Vỹ tính tình hướng nội nhút nhát, thành tích học tập bình thường, nên vừa học xong trường nghề theo bố ra ngoài đi làm.

Trong khi đó, cậu em trai Lạc Lạc tính cách hướng ngoại, vui vẻ tinh nghịch. Theo như chia sẻ của người dân quanh đây, hai anh em vốn đã có mâu thuẫn, thường xuyên thấy hai người cãi nhau. Nguyên nhân khiến anh trai giết em trai rất có thể do ghen tức việc bố mẹ nuông chiều cậu em Lạc Lạc hơn.

Cho rằng bố mẹ cưng chiều em trai, thanh niên sát hại bé 8 tuổi trong phòng ngủ - Ảnh 2.

Khu dân cư nơi xảy ra vụ án

Bên cạnh đó theo lời khai ban đầu của tiểu Vỹ, trước đó vì áp lực công việc, đối tượng và bố mẹ có xảy ra xích mích dẫn đến mất đi lý trí. Ngay sau đó, đối tượng cầm theo hung khí nhọn vào phòng em trai đâm nạn nhân dẫn đến tử vong.

Hiện đối tượng đã bị cánh sát bắt giữ, chi tiết sự việc vẫn đang trong quá trình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Sohu News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại