Chính ủy Quân khu 9 làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội

B T V |

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, 55 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, chính ủy Quân khu 9, đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng , Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 9, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 5-11.

Chính ủy Quân khu 9 làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội - Ảnh 1.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, sinh năm 1965, quê ở Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ông từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, sau đó là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 thuộc Quân khu 9.

Ông được bổ nhiệm làm Phó Chính ủy Quân khu 9 năm 2014. Tháng 8-2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 1-2016, ông được bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 9-2019, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại