Chính trị gia Thái Lan lộ dàn hậu cung "khủng" với 120 bà vợ và 28 đứa con khiến dư luận choáng váng

Đan Vy |

Không chỉ gây bất ngờ với dàn hậu cung còn hơn cả vua chúa, vị đại gia kiêm chính trị gia địa phương này còn tiết lộ tất cả các bà vợ của ông ta còn biết nhau và chung sống rất hòa thuận.

Đa thê bị coi là hành vi bất hợp pháp ở Thái Lan nhưng điều này không ngăn được "hậu duệ" của chàng lãng tử sát gái nhất lịch sử Châu Âu Casanova lấy 120 bà vợ và có tất thảy 28 người con.

Ngạc nhiên hơn nữa, tất cả các bà vợ đều biết nhau nhưng không hề xảy ra "cuộc chiến chốn thâm cung" như các gia đình khác.

Theo nhiều nguồn tin nặc danh, phóng viên đã tìm hiểu và buộc ông Tambon Prasert, Chủ tịch quận Phromnee, thuộc tỉnh Nakorn Nayok, Thái Lan, cách Bangkok khoảng 90 km, phải cúi đầu thừa nhận kết hôn bất hợp pháp với hơn 100 bà vợ.

Chính trị gia 58 tuổi đồng thời là chủ thầu xây dựng thành công gần đây vừa công khai đón tiếp báo chí tại nhà riêng để chia sẻ vài nét về cuộc sống gia đình ông.

Khi được hỏi liệu lời đồn đại rằng ông lấy hơn 100 bà vợ trên toàn quốc có đúng hay không, ông Prasert đã không ngần ngại khẳng định: "Tôi có 120 bà vợ và 28 đứa con cả trai lẫn gái".

Chính trị gia Thái Lan lộ dàn hậu cung khủng với 120 bà vợ và 28 đứa con khiến dư luận choáng váng - Ảnh 1.

Mỗi lần lấy vợ, ông Prasert đều có cưới xin theo đúng phong tục.

Được biết, ông Presert lập gia đình rất sớm, từ năm 17 tuổi. Người vợ đầu kém ông khoảng 1-2 tuổi và giữa hai người có 3 đứa con chung.

Sau này, "chàng lãng tử Casanova thời hiện đại" bắt đầu có quan hệ với nhiều phụ nữ khác nữa nhưng hầu hết đều dưới 20. Ông cho biết không thích phụ nữ già vì "họ hay cãi nhau".

Khi có tuổi và bắt đầu làm chủ thầu xây dựng, ông Tambon Prasert hình thành một thói quen "khác người' là xây nhà ở đâu lấy vợ ở đấy.

Trả lời phóng vấn trên Daily News, ông Prasert cho biết: "Tôi là một chủ thầu xây dựng nên đi đến đâu, tôi thường lấy vợ ở đó. Tôi yêu tất cả những người phụ nữ của mình và họ cũng yêu tôi".

Mỗi lần cưới vợ mới, ông Prasert đều thông báo với cô dâu là mình đã có vài bà vợ rồi, đồng thời nói luôn với các bà vợ kia về kế hoạch "lập thiếp" của mình.

Trong số thê thiếp của mình, hiện có 22 bà đang sống gần nhà chồng ở quận Phromnee trong khi các bà còn lại sống rải rác khắp cả nước Thái Lan.

Chính trị gia Thái Lan lộ dàn hậu cung khủng với 120 bà vợ và 28 đứa con khiến dư luận choáng váng - Ảnh 2.

Bà vợ mới nhất của ông Prasert bên cạnh chồng trong buổi trả lời báo chí.

Chính trị gia Thái Lan lộ dàn hậu cung khủng với 120 bà vợ và 28 đứa con khiến dư luận choáng váng - Ảnh 3.

Cô có vẻ không hề bất ngờ với những tiết lộ gây sốc của chồng.

Theo vị "đại gia" có dàn hậu cung khủng hơn cả vua chúa này, các bà vợ của ông đều rất yên phận, không gây bất hòa tranh cãi gì. Ông cũng rất tôn trọng họ nên mỗi lần cưới xin đều tới xin phép gia đình, lễ cưới được tổ chức đàng hoàng theo đúng phong tục.

Bên cạnh đó, lo đủ kinh tế để chu cấp cho 120 bà vợ và 28 đứa con chưa bao giờ là gánh nặng đối với ông Prasert. Với mỗi bà vợ, ông đều lo đủ những thứ họ cần, thậm chí bà nào chưa có nhà ông còn đích thân đứng ra xây cho.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với truyền thông Thái Lan mới đây, bà vợ mới nhất của Prasert, Nam Fon (27 tuổi) cũng có mặt bên cạnh chồng và không hề tỏ ra sốc với tiết lộ của ông chồng đa đoan. Hiện chưa rõ người đàn ông đa thê này có gặp rắc rối về pháp luật hay không.

Theo Odditycentral

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại