*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quy định hạ khung điều kiện đóng tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm này đã mở ra cánh cửa an sinh lớn.
Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng vừa có trả lời kiến nghị của cử tri kiến nghị đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Với mức tăng 2,34 triệu đồng/tháng đồng nghĩa với việc cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ sở lên 30% so với mức hiện hưởng. Đây là mức tăng lương cao nhất trong lịch sử, đáp ứng mong mỏi của tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, từ 1/7/2024, khi triển khai cải cách tiền lương thì đồng thời cải cách luôn trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, một số chính sách an sinh gắn liền với lương cơ sở.
Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 năm xuống còn 15 năm, tiến tới 10 năm là quy định tiến bộ để lao động có thể tiếp cận với lương hưu và các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần tính toán cẩn trọng về mức hưởng, tránh tình trạng lao động chê lương hưu thấp, sớm rút sạch BHXH một lần.
Khi đã biết mình thuộc nhóm nhận hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng, người lao động cần nắm bắt kỹ một số lưu ý khi làm giấy tờ thủ tục.
Trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, TPHCM đã kịp thời có các chính sách an sinh xã hội, chia sẻ, hỗ trợ tới nhiều nhóm người dân bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh.
Tăng lương tối thiểu vùng; Tăng giá khám bệnh BHYT; Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH... là những chính sách mới tác động tới nhiều người và có hiệu lực từ tháng 1/2019.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu định hướng về một số luật thuế trước Quốc hội...
Vấn đề đáng lo ngại nhất của Thụy Điển, cũng có thể là của nhiều nước Bắc Âu, chính là việc một cuộc sống 'quá sướng', được Chính phủ chăm lo hết sức, đã làm người ta mất đi tính cạnh tranh, nỗ lực để khác biệt và vươn lên.
Trên hành trình trao tặng 1500 suất quà Tết người nghèo tỉnh Cao Bằng, chúng tôi đến với 264 hộ đặc biệt khó khăn của xã Quang Trung, huyện Hòa An.
Theo bà Trần Thị Dung, Phó CN UBPL của Quốc hội: Viêc một loạt cán bộ xã, thôn tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh ghép vợ và người nhà vào danh sách các hộ nghèo để được hưởng chính sách ưu đãi của NN thời gian qua là hành vi tham nhũng cần phải xử lý nghiêm.
Tâm điểm