Chính quyền ông Biden đau đầu tìm 20 triệu liều vaccine COVID-19 bị thất lạc

Hải Vân |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là không rõ vị trí chính xác của 20 triệu liều vaccine COVID-19 ở đâu, sau khi số vaccine này đã được gửi tới các tiểu bang.

Tổng thống Joe Biden cho biết chương trình vaccine do chính quyền ông Trump để lại "đang ở tình trạng tồi tệ hơn họ tưởng tượng". Ảnh: Getty Images

Tổng thống Joe Biden cho biết chương trình vaccine do chính quyền ông Trump để lại "đang ở tình trạng tồi tệ hơn họ tưởng tượng". Ảnh: Getty Images

Tờ New York Post đưa tin hôm 31/1 cho hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã hoàn tất phân phối gần 50 triệu liều vaccine COVID-19 tới các tiểu bang. Tuy nhiên, hiện chỉ có hơn 31,1 triệu liều đã được tiêm cho người dân và số vaccine còn lại không biết đang ở đâu. Trong khi đó, một khi vaccine đã được gửi đi, các bang sẽ phải tự chịu trách nhiệm giám sát các liều vaccine này.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực xác định tình trạng của 20 triệu liều vaccine đã bị thất lạc. Họ tin rằng khoảng 2 triệu liều vaccine (chiếm 10%) bị thất lạc có thể do báo cáo từ các bang gửi đến chậm trễ. Điều này có nghĩa là số liều còn lại có thể vẫn đang được lưu trữ trong nhà kho, tủ đông lạnh hoặc đang được vận chuyển trong mạng lưới phân phối phức tạp giữa chính quyền liên bang và các tiểu bang.

Chính quyền của tân Tổng thống Joe Biden đang bị chỉ trích khi không thể xác định hiện chính quyền liên bang đang có bao nhiêu liều vaccine. Trong khi đó, ông Biden khẳng định chương trình vaccine mà chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump để lại “đang ở tình trạng tồi tệ hơn những gì mà họ tưởng tượng”.

Số liều vaccine đang thất lạc về cơ bản có thể cản trở mục tiêu tiêm chủng cho 100 triệu người Mỹ trong 100 ngày đầu ông Biden lên nắm quyền.

“Họ đang lên kế hoạch. Họ có năng lực. Nhưng khi bạn ngồi xuống chiếc ghế đó, bạn mới thấy được gánh nặng. Nó rất nặng”, một người am hiểu về chương trình tiêm chủng nói.

Trong khi đó, một thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden lập luận rằng các quan chức của chính quyền tân tổng thống không được cấp quyền truy cập vào tất cả dữ liệu trong quá trình bàn giao từ chính quyền trước đó.

"Không ai có có một bức tranh hoàn hảo. Các kế hoạch vẫn đang được thực hiện với giả định rằng sẽ có thêm thông tin có sẵn và được tiết lộ khi chúng tôi vào Nhà Trắng", bà Julie Morita, một thành viên trong nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden, nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại