Chính phủ Trung Quốc phản ứng trước tin Bắc Kinh "bắt và giết" 20 điệp viên Mỹ

Hải Võ |

Đại diện Bộ ngoại giao Trung Quốc chiều nay, 22/5, lên tiếng về các cáo buộc được tờ New York Times của Mỹ đăng tải trước đó hai ngày.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói:

"Chúng tôi không nắm cụ thể tình hình liên quan đến báo cáo của tờ New York Times. Các cơ quan an ninh quốc gia của Trung Quốc đã căn cứ theo sự ủy quyền của luật pháp Trung Quốc, triển khai một cách có trách nhiệm việc điều tra và xử lý theo pháp luật nhằm vào các tổ chức, cá nhân và hành vi gây nguy hại đến lợi ích và an ninh quốc gia của Trung Quốc."

Bà Hoa tuyên bố không bình luận thêm về "hoạt động và chức trách thông thường" của các cơ quan an ninh nước này.

Trước đó, báo NYT ngày 20/5 đã đăng tải thông tin gây chấn động khi dẫn lời các cựu quan chức tình báo Mỹ nói rằng chính phủ Trung Quốc đã bắt giam và thanh trừng khoảng 20 điệp viên của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2012.

Đáp trả cáo buộc của báo Mỹ, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 22/5 nói rằng nếu những thông tin do NYT cung cấp là chính xác thì điều này không có gì vẻ vang đối với Mỹ, và cần phải khen ngợi thành tích phản gián của các cơ quan Trung Quốc.

Hoàn Cầu cũng chỉ trích báo giới Mỹ áp đặt "tiêu chuẩn kép" khi phán xét các cơ quan tình báo Trung Quốc, đồng thời cho rằng chính các điệp viên Mỹ đã hoạt động trái luật pháp quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại