Chính phủ Syria tiếp quản hoàn toàn Ghouta

Hồng Nhung |

Từ ngày 31/3, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta ở ngoại vi thủ đô Damascus.

Ngày 2/4, nhóm phiến quân cuối cùng ở thị trấn Douma, thành trì cuối cùng ở “điểm nóng” Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria đã rời đi.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, 8 chiếc xe buýt chở theo gần 500 phiến quân và gia đình họ đã lên xe buýt và rời Douma tới thành phố Jarablus, hiện do phiến quân kiểm soát ở miền Bắc Syria, giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thỏa thuận, sau khi phiến quân rời đi, lực lượng quân cảnh của Nga sẽ tiến vào thị trấn Douma, trong khi chính quyền Syria sẽ quay lại tiếp quản khu vực này.

Thỏa thuận còn bao gồm việc thiết lập một hội đồng địa phương được Chính phủ Syria chấp thuận ở Duoma. Hội đồng này sẽ hoạt động sau khi phiến quân rút khỏi.

Ngày 31/3, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn khu vực Đông Ghouta ở ngoại vi thủ đô Damascus.

Đây được coi là thắng lợi lớn nhất của Chính phủ Syria trên chiến trường kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Aleppo năm 2016./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại